Khám chữa, cấp thuốc miễn phí cho gần 900 bệnh nhân nghèo miền Tây

ANTĐ - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (TP.HCM) vừa có 2 chuyến khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 900 bệnh nhân nghèo và tặng quà, sổ tiết kiệm cho người dân tại miền Tây.
Theo đó trong 2 ngày 25 và 26/8 đoàn y bác sĩ của bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh (TP.HCM) đã có chuyên công tác từ thiện tại tỉnh Sóc Trăng. Tại đây đoàn đã đến thăm, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 650 bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam… tại 2 huyện Mỹ Xuyên và Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) với tổng kinh phí lên đến 650 triệu đồng.

Bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga – Giám đốc của bệnh viện Vũ Anh

 trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân nghèo ở tỉnh Sóc Trăng

Cũng tại 2 địa phương nói trên, đoàn y bác sĩ của bệnh viện Vũ Anh đã thăm hỏi, tặng quà và tặng 5 sổ tiết kiệm (trị giá 50 triệu đồng/sổ) cho những gia đình thuộc diện đặc biệt. Trong đó có 4 trường hợp gia đình có con em bị di chứng của chất độc da cam. 1 trường hợp còn lại là gia đình bà Phan Thị Bích Liên (SN 1972, trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). Bà Liên bị tai nạn nhiều năm nay, mất khả năng lao động, gần đây bà đã bán nhà, tài sản để nuôi 2 con đang theo học đại học tại TP.HCM.

Trước đó vào ngày 20/8, đoàn của bệnh viện Vũ Anh đã phối hợp cùng với trạm y tế Gia Thuận (thuộc Trung tâm Y tế huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 200 bệnh nhân nghèo tại đây.

…Và tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang

Bà Trương Thị Tuyết Nga – Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam – chia sẻ, số bệnh nhân nghèo trong đợt khám chữa bệnh lần này và đợt 20/8 trước đó hầu hết mắc các chứng bệnh như: cao huyết áp, bệnh khớp, bệnh tiêu hóa, nhiều nhất nạn nhân bị di chứng của chất độc da cam. “Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục có những chuyển đi công tác từ thiện khắp các miền của đất nước để giúp đỡ những trường hợp tương tự” – bà Nga khẳng định.