Đạo diễn Võ Thanh Hòa: “Siêu lừa gặp siêu lầy” không phải là một bộ phim nữa rồi!?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù chỉ mới ngoài 30 tuổi, đạo diễn Võ Thanh Hòa đã sở hữu cho mình những thành công vang dội trong lĩnh vực điện ảnh. Mới đây nhất, bộ phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” - một tác phẩm điện ảnh thuần Việt do anh và cộng sự chắp bút thực hiện đã đoạt giải “Phim được khán giả yêu thích nhất” tại “LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất - 2023”, đồng thời bộ phim này đã mang về doanh thu “trăm tỷ” cho phía nhà sản xuất. An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với vị đạo diễn tài năng và nghe anh tâm sự về nghề nghiệp cũng như cuộc sống giản dị, đời thường của anh.

Một bộ phim tốt thì không bao giờ phải lo lắng

- Phóng viên: Cảm xúc của anh thế nào khi đứa con tinh thần của mình - “Siêu lừa gặp siêu lầy” đoạt giải “Phim được khán giả yêu thích nhất” tại “Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I”?

Đạo diễn Võ Thanh Hòa hạnh phúc bên vợ con

Đạo diễn Võ Thanh Hòa hạnh phúc bên vợ con

- Đạo diễn Võ Thanh Hòa: Phải nói thật lòng là tôi rất bất ngờ và vỡ òa cảm xúc khi bộ phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” được xướng tên tại liên hoan phim tầm cỡ như “Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2023”. Trước đó, khi chia sẻ với truyền thông, tôi còn nhận định rằng hai bộ phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” và “Nghề siêu dễ” không phù hợp để tham gia những Liên hoan phim “nặng” về tính nghệ thuật. Đây là những bộ phim mang tính chất giải trí. Vậy mà thật không ngờ phim của mình được khán giả yêu thích và nhận được giải thưởng này. Với tôi, đó thật sự là điều hạnh phúc vô cùng. Giải thưởng này giúp cho tôi củng cố lòng tin và quyết tâm khi bắt tay vào các dự án kế tiếp bởi đó có là phim giải trí hay phim nghệ thuật thì chỉ cần đó là một bộ phim tốt thì không bao giờ phải lo lắng không đủ sức tham gia các liên hoan phim.

- Được mệnh danh là “đạo diễn trăm tỷ”, vậy khi làm phim anh có bị áp lực doanh thu chi phối nhiều không?

- Với vị trí của tôi, tôi không đặt nặng doanh số. Tôi nghĩ hãy để những người giỏi hơn làm điều đó. Bởi lẽ vị trí đạo diễn không thể quyết định doanh thu của bộ phim, tôi cứ làm hay nhất có thể, phần còn lại liên quan đến đơn vị phát hành, marketing, nhà sản xuất và rất nhiều người hỗ trợ. Cách tốt nhất để thực hiện một dự án chính là lựa chọn những người tốt cùng đồng hành và tin tưởng vào họ.

- Có thể thấy một vai phim gần đây của Võ Thanh Hòa đa phần đều theo mô-típ phim hài, gây cười khán giả một cách đơn giản như “Nghề siêu dễ” hay “Siêu lừa gặp siêu lầy”. Hỏi thật, có bao giờ anh sợ mình bị lặp lại, thiếu sự đột phá và gây nhàm chán cho khán giả không?

- Không. Đối với tôi, mỗi lần lấy được tiếng cười của khán giả là một lần khó, nó thật sự không đơn giản. Để người xem cười xong và nhớ về bộ phim của mình lại càng khó hơn. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải tốn rất nhiều công sức để tính toán, cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi không quan tâm đến chuyện lặp lại hay không, vì khi bản thân bị lặp lại tôi sẽ nhìn thấy. Còn nếu không nhận thấy thì tôi sẽ thất bại để thấy. Tôi đã có những thất bại trong cuộc đời của mình, vậy nên tôi luôn quan niệm phải làm mới bản thân.

- Đa phần các đạo diễn khi làm phim đều tính toán mời những gương mặt phòng vé để tạo được ấn tượng và thu hút khán giả ra rạp xem phim. Còn Võ Thanh Hòa, khi tìm kiếm gương mặt cho phim của mình, đâu là điều khiến anh quan tâm hơn cả?

- Tôi cho rằng dù bạn có là ngôi sao nhưng nhận một kịch bản dở, đóng vai diễn dở thì làm cách nào để bán vé? Khán giả ngày nay nắm bắt thông tin rất nhanh, không có chuyện lừa họ ra rạp. Vì thế khi lựa chọn diễn viên điều tôi quan tâm là yếu tố hợp vai thay vì cân đo đong đếm chuyện mời ngôi sao.

Tín hiệu mừng cho điện ảnh Việt

- Sau thời gian ngừng trệ do dịch bệnh Covid-19, đến nay điện ảnh Việt đang thấy dấu hiệu hồi sinh. Đơn cử như trong 6 tháng đầu năm, có rất nhiều phim Việt đoạt doanh thu trăm tỷ. Và đạo diễn Võ Thanh Hòa cũng góp mặt trong thành công chung đó. Đạo diễn nói gì về điều này?

- Đây thực sự là tín hiệu mừng cho điện ảnh Việt! Tôi tin rằng khi chúng ta làm phim chất lượng, chúng ta sẽ không sợ phim không có khán giả!

- Đến giờ, anh đã thật sự hiểu khán giả của mình?

- Có thể nói là tôi hiểu nhiều. Lúc trước, tôi thấy sợi dây kết nối giữa mình và khán giả mờ nhạt, giờ thì rõ ràng hơn. Tuy nhiên, bản chất khán giả thì thay đổi và tôi thì không mong muốn khán giả đứng yên. Điều đó bắt buộc đạo diễn phải nâng cấp bản thân. May mắn là tôi đã tạo dựng được những người đồng hành để làm phim cùng nhau. Đây là điều tôi hài lòng nhất trong những năm vừa qua.

Đang có một gia đình hạnh phúc

- Nhiều diễn viên muốn có vai diễn điện ảnh để tỏa sáng trên màn ảnh rộng thường đánh đổi bằng nhiều cách. Đã bao giờ đạo diễn Võ Thanh Hòa nhận được những lời đề nghị của nữ diễn viên nào đó đánh đổi tình cảm để có vai diễn hay không?

- Cái này tôi chưa gặp. Mà có gặp chắc cũng né... vì mình đang có một gia đình hạnh phúc (Cười).

- Nói như vậy nghĩa là anh rất tự tin vào bản thân mình không bị cám dỗ bởi nhan sắc khi làm việc ở môi trường nhiều trai xinh gái đẹp và anh lại đảm nhận vai trò đạo diễn?

- Trong một ê-kíp vai trò nào cũng quan trọng cả, có điều đạo diễn là người tổng hợp và quyết định nhiều hơn nên áp lực nhiều hơn. Và vì vậy Hòa dành thời gian làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ. Không lo và không để những việc nhỏ nhặt bên ngoài làm mất thời gian cũng như tâm trí. Làm nghệ thuật thì ai cũng phải biết cảm mộ cái đẹp, nhưng từ đó tới khúc bị “cám dỗ” thì xa lắm. Theo Hòa thì khi mình tự chủ và nghiêm túc sẽ không có chuyện đó đâu.

- Trên trường quay, là một đạo diễn anh có quyền “hô mưa gọi gió”, vậy còn khi về nhà, anh là người chồng, người cha như thế nào?

- Trên trường quay tôi được quyền chỉ đạo theo ý của mình. Còn về nhà thì ngược lại, tôi bị chỉ đạo, mẹ bé Sâm mới là sếp.

- Đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ quyền lực. Đạo diễn có thể chia sẻ đôi lời về “nóc nhà” của mình?

- Những gì tôi có ngày hôm nay là một phần công sức của vợ góp vào. Phía sau thành công của người đàn ông là bàn tay người phụ nữ khéo léo, biết vun vén sự nghiệp giúp chồng. Hòa thật sự phải nói lời cảm ơn đến vợ, người đã đi cùng tôi từ khi chưa có gì cho đến khi được mọi người yêu mến như hôm nay.

Để tạo ra những tác phẩm điện ảnh chất lượng và hơn hết là cống hiến hết mình cho nghệ thuật, vợ đã bên cạnh hỗ trợ tôi rất nhiều. Đối với tôi, những thành tích đã đạt được được xem như là món quà quý giá mà mình muốn dành tặng cho bà xã Mai Bảo Ngọc và con gái.

Còn nhớ thời gian làm phim “Siêu lừa gặp siêu lầy”, chúng tôi quay phim tại Phú Quốc, có những lúc tôi lo lắng thức đến 3 - 4h sáng để tính toán, xử lý công việc cho những ngày quay kế tiếp. Khi quay lại, tôi thấy vợ còn chưa ngủ, cô ấy mải miết soạn email cho từng đối tác... Tôi có cảm giác là nếu như không có vợ đồng hành, tôi đã chẳng thể hoàn thành dự án.

Sáng hôm sau, vợ bị chảy máu mũi, tôi xót quá bảo cô ấy rằng mệt thì cứ nghỉ đi, hoặc về lại Sài Gòn mấy ngày để chơi với con cho đỡ “stress”. Tuy nhiên, vợ vừa lấy khăn giấy lau máu mũi vừa an ủi, động viên chồng: Không đâu, em phải ở đây với anh. Từ lúc đó, tôi biết “Siêu lừa gặp siêu lầy” không phải là một bộ phim nữa rồi, nó là đứa con của gia đình tôi!

- Điều gì ở bà xã Mai Bảo Ngọc đã trói chặt trái tim của anh?

- Chân thành. Cô ấy là thứ quý giá nhất mà mình tìm được trên quãng đường đời đã đi.

- Vì cùng hoạt động trong lĩnh vực showbiz, anh và bà xã Mai Bảo Ngọc đã làm gì để giữ gìn và hâm nóng hạnh phúc này?

- Nhờ sự hỗ trợ của hai bên gia đình mà hai đứa có kha khá thời gian dành cho nhau. Rồi cùng nhau đi chơi, xem phim, du lịch, tìm tòi, khám phá... nói chung là hai vợ chồng tôi khá đồng điệu nên vui lắm. May mắn, tôi và vợ cùng nhận ra nhà là nơi để về và về là phải cảm thấy hạnh phúc, bình an, được chia sẻ.