Đạo diễn Trần Văn Thủy bật khóc khi nhận giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vị đạo diễn gạo cội của phim tài liệu Việt Nam - NSND Trần Văn Thủy đã bật khóc khi nhận giải thưởng lớn "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội". Ông chia sẻ: "Sự cố gắng của tôi cho cả cuộc đời làm phim, hôm nay, rất may mắn, ở thời điểm cũng không còn khỏe, tôi được nhận giải thưởng này, được gặp gỡ mọi người. Tôi rất cảm động! Ngày hôm nay hun đúc thêm cho chúng ta tình cảm, trách nhiệm, bổn phận đối với Hà Nội - nơi ta đang sinh sống".

Đạo diễn Trần Văn Thủy được vinh danh vì đã cống hiến cho Hà Nội những tác phẩm bất hủ như “Hà Nội trong mắt ai”, “Chuyện tử tế”… Tại lễ trao giải, ông cho biết, trong suốt 2 năm đại dịch vừa qua, sức khỏe của ông gặp vấn đề, liên tục đi nằm viện. Vì thế, hôm nay được gặp mọi người trong buổi lễ, ông rất xúc động.

Đạo diễn Trần Văn Thủy đã kể lại quãng thời gian đầy khó khăn khi ông thực hiện 2 bộ phim tài liệu "Hà Nội trong mắt ai", "Chuyện tử tế" và chuyện hậu kiểm sau đó. Những rắc rối liên tiếp bủa vây lấy vị đạo diễn này nhưng ông lúc đó không sợ hãi bởi "tôi làm 2 bộ phim này không cho cá nhân tôi, hoàn toàn xuất phát từ những trăn trở, suy tư về thời thế, thế thời".

Đạo diễn Trần Văn Thủy (bên phải) nhận giải thưởng lớn "Vì tình yêu Hà Nội"

Đạo diễn Trần Văn Thủy (bên phải) nhận giải thưởng lớn "Vì tình yêu Hà Nội"

"Không phải đến thế hệ của chúng ta mới có những con người quan tâm đến Hà Nội mà tình yêu với Thủ đô đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Hà Nội là niềm quan tâm và yêu mến của nhiều người với nhiều ưu tư để Thủ đô tốt hơn, đẹp hơn. Tôi thực hiện 2 bộ phim "Hà Nội trong mắt ai" và "Chuyện tử tế" cũng không nằm ngoài những suy nghĩ như thế", ông cho biết.

Đạo diễn Trần Văn Thủy cũng cho biết, ông là vị đạo diễn khá hiếm hoi khi 82, 83 tuổi vẫn được các nước mời sang giảng dạy về phim tài liệu. Cuối tháng 10 này, ông sẽ sang châu Âu để thực hiện công việc giảng dạy tại 4 nước khác nhau.

Ông còn cho biết, dù có cơ hội định cư tại nước ngoài với nhiều lời mời hấp dẫn cùng sự đảm bảo về mức sống và đời sống rất cao, từ cách đây hàng chục năm. Nhưng vị đạo diễn này đã chọn không rời xa Hà Nội với bất cứ giá nào.

Đạo diễn Trần Văn Thủy phát biểu tại lễ trao giải

Đạo diễn Trần Văn Thủy phát biểu tại lễ trao giải

Phim tài liệu "Hà Nội trong mắt ai" thực hiện năm 1982, bắt đầu với hình ảnh nghệ sĩ guitar khiếm thị Văn Vượng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Văn Vượng ước mong một lần được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của thành phố. Đan xen là câu chuyện về những nhân vật lịch sử gắn bó với mảnh đất thủ đô, địa danh nổi tiếng cùng khung cảnh sinh hoạt đời thường của người dân thời bao cấp. Phim còn ghi lại hình ảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái vẽ tranh trên đường phố Hà Nội. Tác phẩm lên sóng năm 1987, sau thời gian dài bị cấm chiếu. Sau đó, phim đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1988.

"Chuyện tử tế" ra đời năm 1985, từng là hiện tượng phim tài liệu của điện ảnh Việt Nam. Tác phẩm kể về chính những người làm phim chất vấn quá trình sản xuất phim tài liệu của họ. Tác phẩm thể hiện ý chí độc lập của các nhà làm phim với tư cách là nghệ sĩ, công dân và một con người. "Chuyện tử tế" cũng từng bị cấm chiếu bởi nội dung gai góc, phê phán hiện thực xã hội thời bao cấp. Sau khi được phát sóng, phim đoạt giải Bồ Câu Bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig năm 1992.

Cũng tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức còn trao Giải Tác phẩm – Vì tình yêu Hà Nội cho cuốn sách “Tranh dân gian Kim Hoàng” (NXB Thế giới) của Nguyễn Thị Thu Hòa.

Giải Việc làm – Vì tình yêu Hà Nội cho dự án "Bảo tồn, sửa chữa, chống xuống cấp nhà biệt thự 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài" do BQL Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội làm chủ đầu tư, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia vùng Ile-de-France (Pháp).

Hình ảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái trong bộ phim tài liệu "Hà Nội trong mắt ai" của đạo diễn Trần Văn Thủy

Hình ảnh họa sĩ Bùi Xuân Phái trong bộ phim tài liệu "Hà Nội trong mắt ai" của đạo diễn Trần Văn Thủy

Giải Ý tưởng – Vì tình yêu Hà Nội cho việc “Nghiên cứu biến bãi bồi, bãi giữa sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Hà Nội” do UBND quận Hoàn Kiếm khởi xướng và phối hợp thực hiện.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Hội đồng giám khảo do nhà thơ Bằng Việt, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội làm Chủ tịch, cùng các thành viên gồm nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính, nhà báo Ngô Hà Thái, nguyên Phó Tổng giám đốc TTXVN, nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa.

Từ 41 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức của Giải thưởng năm nay vào ngày 21/9/2022, gồm 10 đề cử, trên 3 hạng mục. Riêng đề cử Giải thưởng Lớn thì giữ bí mật đến phút chót.