Danh hài Xuân Bắc làm Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam

ANTĐ - Câu lạc bộ (CLB) Nghệ sĩ trẻ Việt Nam là môi trường tập hợp các văn nghệ sĩ trẻ, góp phần định hướng cho các nghệ sĩ trẻ qua các hoạt động nghệ thuật cống hiến cho xã hội.

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Nghệ sĩ Xuân Bắc - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Trưởng Đoàn biểu diễn 1 Nhà hát Kịch Việt Nam làm Chủ nhiệm.

Phó Chủ nhiệm CLB gồm: anh Vũ Minh Lý - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; Ca sĩ Thái Thuỳ Linh - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Giám đốc kiêm nhiệm Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; Người mẫu-diễn viên Nguyễn Bình Minh - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh.

Danh hài Xuân Bắc làm Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam ảnh 1Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Lao trao Quyết định cho nghệ sĩ Xuân Bắc. Ảnh: Đăng Hải

CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam được thành lập là môi trường để đoàn kết, tập hợp các văn nghệ sĩ trẻ, khuyến khích, động viên, giúp đỡ và tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ phấn đấu, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đồng thời qua đó nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật cho giới trẻ phù hợp với văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. CLB cũng tập hợp, tổ chức và động viên các nghệ sĩ trẻ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần xây dựng nền nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chia sẻ tại buổi lễ ra mắt, tân Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam - nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết, việc hình thành và ra đời Câu lạc bộ đáp ứng “khát khao” của nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ mà còn giúp các nghệ sĩ nâng cao nhận thức chính trị, hoàn thiện chuyên môn nghệ thuật.

Với niềm tin của tuổi trẻ, nghệ sĩ Xuân Bắc khẳng định, cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trong thời gian tới CLB sẽ có những đóng góp cụ thể, thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Dịp này Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng ra mắt Hội đồng Huấn luyện Trung ương Khoá VII do anh Nguyễn Hải Đăng - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam làm Chủ tịch; CLB Thanh niên khuyết tật Việt Nam do anh Trịnh Công Thanh - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hiệp sĩ Công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật TP Hà Nội làm Chủ nhiệm.