Dàn "sao" Việt "đổ bộ" về Vĩnh Phúc

ANTD.VN - Hai mươi năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh.

Hướng tới ngày tổ chức Lễ kỷ niệm, tỉnh Vĩnh Phúc đã và sẽ tổ chức nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, nổi bật là: Festival âm nhạc Á – Âu; Hội thảo khoa học “Văn hiến Vĩnh Phúc – Truyền thống và hiện đại”; Hội nghị xúc tiến đầu tư; Hội chợ, triển lãm thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; Hội trại thanh thiếu niên; Hội diễn ca múa nhạc không chuyên cấp tỉnh; thăm hỏi, tặng quà, tri ân gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh...

Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra vào 20h ngày 28-12-2016 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc nơi có sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. 

Tại đây sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật quy mô với tên gọi "Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước". Chương trình mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Vĩnh Phúc.

Ca sĩ Hồ Huỳnh Hương sẽ mở màn chương trình bằng một sáng tác mới về Vĩnh Phúc: “Khúc khải hoàn tuổi 20”.

Tham gia trình diễn trong chương trình này là dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Tấn Minh, NSƯT Phạm Phương Thảo, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Lê Anh Dũng, Lương Nguyệt Anh, Hương Tràm, Hoàng Hồng Ngọc, nhóm Dòng thời gian, tốp ca nữ  Sao Mai, ca sỹ Khánh Ly…

 Ca sĩ Khánh Ly

 Chương trình nghệ thuật “Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước” bao gồm 5 trường đoạn: Vĩnh Phúc - địa linh nhân kiệt; Vĩnh Phúc - ký ức không quên; Hát về người đồng chí năm xưa; 20 năm bừng sáng; Non sông ngàn năm gấm vóc.

Dàn "sao" Việt "đổ bộ" về Vĩnh Phúc ảnh 3

 Ca sĩ Hương Tràm

Đan xen giữa các ca khúc đặc sắc về Vĩnh Phúc nói riêng, quê hương Việt Nam nói chung là các màn múa và video clip minh họa cùng lời dẫn truyện. Hệ thống màn hình Led là trang trí chủ đạo cho phần thiết kế mỹ thuật của chương trình, được chia làm 11 màn hình tạo thành các lớp trên sân khấu và có ray trượt.

 Ca sĩ Lê Anh Dũng

Đặc biệt, chương trình kết hợp sử dụng nghệ thuật kỹ xảo hình ảnh, âm nhạc, đồ họa và trình chiếu 3D. Trong nhiều trường đoạn diễn xuất, cả mặt tiền Quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được biến thành màn hình lớn, gây ấn tượng đặc biệt cho người xem.

Mô hình diễn xuất được thiết kế theo biểu tưởng của 9 huyện thành thị và tỉnh Vĩnh Phúc. Các mô hình 3D đại diện biểu trưng cho tỉnh Vĩnh Phúc từ quá khứ, hiện tại đến tương lai được bố trí thấp thoáng ẩn hiện theo các lớp của hai bên cánh gà sân khấu như: Tam Đảo, Tây Thiên, Tháp Bình Sơn, đình đền miếu mạo…

Lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.