Tức giận vì bị tát, rút dao đâm chết người yêu

Tức giận vì bị tát, rút dao đâm chết người yêu

ANTD.VN -Do mâu thuẫn trong tình cảm, 1 phụ nữ đã dùng dao đâm chết người yêu. Vụ án này vừa xảy ra tại thôn Phước Lộc, xã Ea Phê, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk.

Người gây ra án mạng là Bạch Thị Thảo Nguyên, 32 tuổi, ở thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk. Nguyên có 2 con nhỏ, sau khi li dị chồng đã có quan hệ yêu đương với nạn nhân là Nguyễn Quốc Phương. 

Tối 20/8, do mâu thuẫn dẫn đến cãi vã với Phương, bị Phương tát vào mặt, sẵn có con dao trong người, Nguyên đã rút dao đâm 1 nhát vào bụng Phương khiến nạn nhân tử vong sau đó. 

Chuyện lạ và không lạ

Chuyện lạ và không lạ

ANTĐ - Chuyện này thì đúng là độc nhất, vô nhị. Ở vùng miền núi Quế Phong (Nghệ An), bà con ta vô tư trồng cây thuốc phiện ngay trong vườn coi như một thứ... rau sạch.

Phải xử lý thật nghiêm

Phải xử lý thật nghiêm

ANTĐ -  Trời lạnh kinh khủng quá. Ngồi trong nhà, đóng kín cửa, chăn bông quanh người mà vẫn rét bác ạ.

Hỗ trợ Điện Biên hơn 1 nghìn tấn gạo

Hỗ trợ Điện Biên hơn 1 nghìn tấn gạo

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.174 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Điện Biên cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Làm rõ vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

ANTĐ - Sáng 2-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk và các Bộ Công an, GTVT, Y tế khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng tại Đắk Lắk.
Ảnh minh họa

Xe khách đâm xe máy, 13 người thương vong

ANTĐ - Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra cuối giờ chiều ngày 1-10 tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, khiến 2 người chết, 11 người bị thương.
Kỳ tích cứu sống trẻ bị ổ áp xe lớn trong não

Kỳ tích cứu sống trẻ bị ổ áp xe lớn trong não

ANTĐ - Ngày 1-10, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một trường hợp bị ổ áp xe lớn trong não (kích thước 4-5cm) kèm bị tim bẩm sinh, viêm xoang mạn tính, thể trạng suy kiệt. 
Phát hiện, xử lý nhiều điểm trồng cây cần sa trái phép

Phát hiện, xử lý nhiều điểm trồng cây cần sa trái phép

ANTĐ -Chiều 29-9, tin từ Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, cho biết, đã nhổ bỏ và tiêu huỷ 230 cây cần sa, có chiều cao từ 1,4 – 1,6m, có tổng trọng lượng 41kg được trồng trái phép tại một khu đất rẫy thuộc tiểu khu 1297 thuộc địa phận của Công ty TNHH MTV Nâm Nung quản lý.
Một thanh niên bị đâm trúng tim, ngã gục trên vỉa hè

Một thanh niên bị đâm trúng tim, ngã gục trên vỉa hè

ANTĐ -Khoảng 22h ngày 24-9, anh Mai Văn Vân (22 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng bạn bè bước ra từ quán karaoke trên đường Nguyễn An Ninh (phường Ea Tam, Tp. Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ bị 2 thanh niên ngồi trên xe máy chạy đến dùng dao truy sát.
Gần 30.000 trẻ đã được tiêm thí điểm vaccine sởi-rubella

Gần 30.000 trẻ đã được tiêm thí điểm vaccine sởi-rubella

ANTĐ - Ngày 19-9, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng -Bộ Y tế cho biết, đã có 2 địa phương đầu tiên tiến hành tiêm vaccine kết hợp sởi-rubella trong chiến dịch tiêm miễn phí cho trẻ từ 1-14 tuổi trên cả nước. 
Dùng súng tự chế, bắn thẳng mặt bà chủ cửa hàng tạp hóa

Dùng súng tự chế, bắn thẳng mặt bà chủ cửa hàng tạp hóa

ANTĐ -Những năm gần đây, Krông Năng là 1 trong 5 địa bàn huyện của tỉnh Đắk Lắk tiềm ẩn và nảy sinh nhiều vấn đề về súng săn, súng tự chế. Trước thực trạng đó, thời gian qua, công an các xã và công an huyện Krông Năng đã tăng cường việc phát hiện thu gom các loại súng săn, súng tự chế nhằm góp phần ngăn ngừa các vụ việc vi phạm về an ninh trật tự xã hội.