Kỳ tích cứu sống trẻ bị ổ áp xe lớn trong não

ANTĐ - Ngày 1-10, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một trường hợp bị ổ áp xe lớn trong não (kích thước 4-5cm) kèm bị tim bẩm sinh, viêm xoang mạn tính, thể trạng suy kiệt. 

Bệnh nhi Tuấn được khám trước khi xuất viện sáng 1-10

Đó là bé Bùi Đăng Tuấn, 14 tuổi, ở huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý, bệnh nhi này bị ổ áp xe trong não kéo dài hơn 2 tháng, trong khi những trường hợp bị áp xe não quá 14 ngày đã được phân vào loại cực kỳ khó chữa.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh nhi Tuấn được chuyển đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán bị áp xe não nhưng điều trị 1 tháng trẻ vẫn sốt, đau đầu, đã có chỉ định mổ nhưng do sức khỏe quá yếu không thể mổ được. 

Về nguyên tắc, với những trường hợp có ổ áp xe lớn, các bác sĩ sẽ mổ dẫn lưu nhưng do trẻ quá yếu, gầy gò nên dù Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn ngoại 2 lần nhưng vẫn không mổ được. Cuối cùng các bác sĩ quyết định thay đổi phương án điều trị, dùng kết hợp 3 loại kháng sinh có thể tiêu diệt hầu như tất cả các loại vi khuẩn, đồng thời với chăm sóc dinh dưỡng thật tốt, dùng thuốc chống phù não... Đến ngày thứ 10, tình trạng trẻ bắt đầu khá hơn và đến nay có thể xuất viện, ổ áp xe chỉ còn khoảng 1cm và sẽ tự tiêu hết về sau.