Đại án tham nhũng tại Đắk Nông: Tử hình nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng VDB

ANTĐ - Trong hai ngày 25 và 26 – 9, tại TAND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vũ Việt Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Đắk Lắk – ĐắkNông và 12 đồng phạm về các tội đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.
Thẩm phán Trần Minh Tuấn, TAND Tối cao tại Đà Nẵng chủ tọa phiên tòa; đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố và 13 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo và bị hại. 

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án diễn ra từ ngày 11 đến 13-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên mức án tử hình đối với Vũ Việt Hùng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; nhận hối lộ. 12 đồng phạm lần lượt nhận mức án từ chung thân đến án treo.

Đại án tham nhũng tại Đắk Nông: Tử hình nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng VDB ảnh 1
Vũ Việt Hùng (áo xanh), bị tuyên giữ nguyên án tử hình


Sau khi tòa tuyên án, có 8 bị cáo kháng án, gồm: Vũ Việt Hùng, Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc công ty TNHH Nhật Tân), Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu), Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nam Á Chi nhánh Hà Nội), Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông), Tạ Xuân Ý (Phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM – Ngân hàng TMCP Phương Đông), Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông) và Đặng Thị Ngân (nguyên Giám đốc công ty TNHH Thủy Ngân).
Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Vũ Việt Hùng vẫn chối tội, cho rằng mình không nhận hối lộ xe ô tô BMW – X6, BKS 56N - 7080 trị giá hơn 2 tỷ đồng mà chỉ là hành vi “mượn xe” của Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc công ty TNHH Minh Nhật – Đắk Nông).

Bị cáo Hùng còn khẳng định, trong thời gian công tác tại VDB Chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông luôn thực hiện đúng các quy định về quản lý, cho vay và cho rằng mình “bị các doanh nghiệp lừa”, chứ không phạm tội lừa đảo.

Ngoài ra, Hùng còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại 2 trong số 5 căn nhà tòa sơ thẩm đã tuyên thu hồi, vì đó là tài sản chung của vợ chồng Hùng.

Các bị cáo khác tuy không đưa ra được tình tiết mới để biện hộ cho hành vi phạm tội của mình, nhưng vẫn một mực chối tội, kêu oan và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Tham gia tranh tụng tại phiên tòa, các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cần xem xét trình tự tố tụng chặt chẽ, để không gây ra thất thoát khối tài sản lớn của Nhà nước.

Sau hơn 1 ngày xét xử, cuối buổi sáng 26-9, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên Vũ Việt Hùng tử hình về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về hình phạt bổ sung, Hùng bị phạt gấp 5 lần số tiền nhận hối lộ (hơn 2 tỷ đồng), tịch thu một số tài sản sung công quỹ. Các bị cáo Trần Thị Xuân, Cao Bạch Mai và Nguyễn Thị Vân cùng bị tuyên tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đặng Thị Ngân lĩnh án 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và 2 năm tù của một bản án khác, tổng hình phạt 22 năm tù; Nguyễn Văn Khánh bị tuyên 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị cáo phạm tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm Trương Đình Hải lĩnh án 10 năm tù; Tạ Xuân Ý bị tuyên 8 năm tù; Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc và Võ Tiến Đạt cùng nhận mức án 5 năm tù; Nguyễn Thị Hồng Liên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Như vậy 7 trong tổng số 8 bị cáo kháng án trong phiên sơ thẩm đều bị tòa phúc thẩm tuyên y án; riêng bị cáo Đặng Thị Ngân bị tăng 2 năm tù vì phải chấp hành một bản án khác.