Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP quy định miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. 
Cảnh giác trước các tin đồn thất thiệt

Cảnh giác trước các tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Theo thông tin Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận được, một số lao động Việt Nam đang làm việc tại các dự án nhiệt điện, thủy điện tại Lào bỏ việc về nước do tin đồn thất thiệt về việc các cơ quan chức năng Lào thắt chặt quản lý và tăng cường kiểm soát việc cư trú quá hạn quy định của người nước ngoài tại Lào, cũng như áp dụng mức phạt 10 USD/ngày cư trú quá hạn. 

Giấy phép lái xe quốc tế sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia

Giấy phép lái xe quốc tế sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia

ANTĐ - Từ năm 2015, Công ước Vienna về giao thông đường bộ bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam. Theo đó, giấy phép lái xe (GPLX) quốc tế do Việt Nam cấp sẽ có hiệu lực ở 73 quốc gia. Để làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết:

Tiếng Hà Nội hội tụ tinh túy bốn phương

Tiếng Hà Nội hội tụ tinh túy bốn phương

ANTĐ - Tiếng Hà Nội đã trở thành một “siêu phương ngữ”,  hội tụ tinh hoa của văn hóa kinh kỳ. Mặc dù đã có nhiều cuộc bàn luận về việc tiếng Hà Nội có còn được coi là chuẩn mực hay đang bị mai một thì đây vẫn được coi là vốn di sản quý báu mà người Hà Nội cần gìn giữ. Chúng tôi đã có dịp trao đổi với PGS. TS Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Hà Nội về vấn đề này. 
Bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc

Bảo hiểm y tế là hình thức bắt buộc

ANTĐ - Ngày 10-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

ANTĐ - Ngày 23-5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trình bày bản giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, để thống nhất với quy định của Luật Biên giới quốc gia, dự thảo Luật quy định người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới. 
Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

Người nước ngoài không được cư trú tại khu vực biên giới

ANTĐ - Chiều nay, 23-5, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, nhiều đại biểu cho rằng, khu vực biên giới là địa bàn có tính đặc thù, cần quy định rõ khai báo tạm trú, trách nghiệm của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương ở khu vực này.
Có một nữ hành khách gốc Việt trên chuyến phà xấu số

Có một nữ hành khách gốc Việt trên chuyến phà xấu số

ANTĐ - Hôm qua 18-4, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội thông báo cho Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam biết về việc phía Hàn Quốc đã giải cứu được một cháu gái là con một gia đình (có 4 người) có cha là người Hàn Quốc (chưa rõ họ tên) và mẹ là người Việt Nam. 
Góp ý dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Góp ý dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

ANTĐ - Chiều qua 16-4, tại CATP Hà Nội, đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ TP Hà Nội và CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội”, để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
Có sự đầu tư dàn trải, lãng phí

Có sự đầu tư dàn trải, lãng phí

ANTĐ - Chiều 11-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Trước đó, UBTVQH đã thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Những “việc nhỏ” dân cần

Những “việc nhỏ” dân cần

ANTĐ - Thượng tá Đặng Hữu Tín - Trưởng CAH Thường Tín (Hà Nội), xác định rõ việc các tổ công tác Đội QLHC về TTXH của CAH đến nhà dân, phục vụ người cao tuổi sức khỏe yếu có nhu cầu được cấp đổi Chứng minh nhân dân (CMND) là việc nhỏ. Dù nhỏ, các anh vẫn làm hết sức mình, bởi điều đó đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân.
Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành

Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Ngày 20-6, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014. Theo đó, Luật đã sửa đổi, bổ sung 5 điều trên tổng số 42 điều của Luật Cư trú...

Từ 1-1-2014: Hiến pháp và 6 Luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2014: Hiến pháp và 6 Luật mới có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Kể từ 1-1-2014, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 6 luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở) sẽ có hiệu lực thi hành.

Tập hợp chính xác thông tin, phục vụ công tác đảm bảo ANTT

Tập hợp chính xác thông tin, phục vụ công tác đảm bảo ANTT

ANTĐ - Thượng tá Hoàng Xuân Trường – Phó trưởng CAH Gia Lâm (Hà Nội), nhìn nhận về mục tiêu và ý nghĩa kế hoạch tổ chức điều tra và thu thập thông tin quản lý nhân khẩu hộ khẩu, đang được các lực lượng CAH phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành.
Nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú ở Hà Nội giảm

Nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú ở Hà Nội giảm

ANTĐ - Kết quả đợt tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu năm 2013 của CATP Hà Nội cho thấy Hà Nội tăng số hộ nhưng giảm số nhân khẩu thuộc diện tỉnh ngoài đến tạm trú, kéo theo tổng số các dạng nhân khẩu chung của toàn thành phố giảm...