Về việc cư trú quá hạn của người nước ngoài tại Lào:

Cảnh giác trước các tin đồn thất thiệt

ANTĐ - Theo thông tin Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận được, một số lao động Việt Nam đang làm việc tại các dự án nhiệt điện, thủy điện tại Lào bỏ việc về nước do tin đồn thất thiệt về việc các cơ quan chức năng Lào thắt chặt quản lý và tăng cường kiểm soát việc cư trú quá hạn quy định của người nước ngoài tại Lào, cũng như áp dụng mức phạt 10 USD/ngày cư trú quá hạn. 

Tuy nhiên, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào được các cơ quan thẩm quyền của Lào (Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh) thông báo: Các quy định áp dụng trong xuất nhập cảnh và cư trú đối với người nước ngoài tại Lào vẫn được áp dụng như trước tới nay, không có gì thay đổi. Những thông tin trên chỉ là tin đồn không có cơ sở.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị: Công dân Việt Nam đang cư trú, làm việc tại Lào cần tìm hiểu luật pháp sở tại và nghiêm túc tuân thủ các quy định theo luật pháp của Lào, đồng thời cảnh giác trước các tin đồn thất thiệt, tránh để kẻ xấu lợi dụng.