Có sự đầu tư dàn trải, lãng phí

ANTĐ - Chiều 11-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Trước đó, UBTVQH đã thảo luận về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016.

Về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa cho biết, đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung vào phạm vi điều chỉnh “người không quốc tịch” và cụm từ “quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam”. 

Liên quan đến quy định đơn phương miễn thị thực, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng quy định cụ thể điều kiện để quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn cho công dân một nước và giao cho Chính phủ căn cứ vào đó để quyết định cụ thể miễn thị thực cho công dân từng nước nhằm bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đối ngoại, mở cửa và hội nhập. 

Đồng ý với Tờ trình của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Tài chính- ngân sách về phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ nhưng nhiều ý kiến đề nghị cần rà soát và cương quyết không “chạy theo” để tránh lãng phí, hiệu quả thấp. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu lo ngại: “Khảo sát thực tế cho thấy sự yếu kém trong quản lý, trong đó có đầu tư dàn trải, lãng phí. Do đó, phải cương quyết giải quyết dứt điểm tồn đọng dạng này. Tôi vừa đi thực tế và thấy nhiều dự án khó cân đối kịp thời. Vì thế, cần rà soát lần nữa, làm rốt ráo hơn, để sắp tới báo cáo trước nhân dân”. Bên cạnh đề xuất bổ sung vốn, Chính phủ cũng kiến nghị không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho 9 dự án tạm đình hoãn để xử lý sau hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư. 

Theo báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội tại phiên họp do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 trình UBVTQH lần này có một số thay đổi. Đó là trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Hộ tịch (thực hiện theo kết luận của UBTVQH tại các phiên họp trước); trình Quốc hội xem xét, thông qua 2 dự thảo Nghị quyết (về việc xây dựng, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 và việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn). 

Trưởng Ban Công tác đại biểu, bà Nguyễn Thị Nương cho rằng, có dư luận hiểu chưa rõ việc tạm dừng lấy phiếu. “Không phải là dừng hẳn mà tạm dừng để sửa nghị quyết cho rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo chất lượng lấy phiếu tín nhiệm đồng bộ trong toàn hệ thống” - bà Nguyễn Thị Nương nói. Tổng hợp ý kiến các thành viên UBTVHQ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là tạm dừng tại kỳ họp thứ 7 để sửa Nghị quyết cho chất lượng hơn, đồng bộ hơn, chứ không phải dừng hẳn”.

Theo đề xuất ban đầu, kỳ họp thứ 7 sẽ khai mạc ngày 20-5 và bế mạc ngày 24-6, trong đó, Quốc hội dự kiến làm việc 3/5 ngày thứ Bảy.