Chương trình đặc biệt đón Giao thừa "Mùa đoàn tụ 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chương trình đặc biệt đón Giao thừa "Mùa đoàn tụ 2022" sẽ được phát sóng vào 22h25 ngày 29 Tết trên VTV, hứa hẹn đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc ý nghĩa và kết lại với những nụ cười lạc quan, ước mơ trong năm mới và niềm tin về tương lai.

Theo tiết lộ từ êkip sản xuất, điểm nhấn của "Mùa đoàn tụ 2022" là những câu chuyện tình người trong đại dịch, qua đó thể hiện phẩm chất, tinh thần của người Việt Nam đó là càng khó khăn gian nguy, càng yêu thương đoàn kết. Chương trình cũng gửi gắm thông điệp về nghĩa tình đồng bào cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau làm nên những kỳ tích cho đất nước.

Trên tinh thần đó, êkip sản xuất đã lựa chọn đưa vào chương trình nhiều câu chuyện cảm xúc. Đó là phóng sự về Ku Rớt, em bé được sinh ra trên chuyến tàu đưa gia đình về quê ở Quảng Bình; là thành phố 18h và câu chuyện cảm động về Sài Gòn những đêm không ngủ của đội ngũ tình nguyện viên, các y bác sĩ bộ đội nơi tuyến đầu chống dịch; là hình ảnh người chiến sĩ cùng chiếc xe thồ mang nhu yếu phẩm gửi tới người dân trong những con hẻm... Đó còn là những lời ca, tiếng hát cất lên vào thời khắc cam go với quyết tâm phải sống; là sự may mắn và hạnh phúc trong những lúc tưởng chừng khó khăn chồng chất phải chống chọi với dịch bệnh thì nông sản vẫn xuất khẩu và tràn ngập trong siêu thị ở châu Âu, người trẻ vẫn miệt mài cùng nông dân phát triển nông nghiệp số.

Không chỉ vậy, chương trình cũng sẽ mang đến câu chuyện về những cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ các nhà khoa học kỹ sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu chạy đua với thời gian để làm ra những sản phẩm đáp ứng công cuộc chống dịch, phục vụ người dân. Và cuối cùng là hình ảnh về những người con xa quê vẫn luôn được đất nước quan tâm và ứng cứu kịp thời... Để rồi mỗi người lại càng thấm thía hơn giá trị của hai tiếng "đồng bào", "đoàn tụ" giữa những lúc cam go hay những khoảnh khắc thiêng liêng đón chào năm mới.

Để hiện thực hóa được ý tưởng đó, chương trình được thực hiện ở 3 không gian sân khấu và một số lát cắt ngoại cảnh. Không gian chính tại trường quay S14 được dàn dựng dựa trên ý tưởng từ những chiếc mành tre, biểu tượng cho sự gắn kết của người Việt trong dịch bệnh, giúp nhau vượt qua khó khăn. Không gian ở trường quay S16 với sân khấu tròn kết hợp các yếu tố nghệ thuật, biểu đạt sự kết nối, gắn bó của tình người. Không gian mở từ nóc toà nhà VTV thể hiện khát vọng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của người Việt. Các không gian này được kết nối với nhau bằng cảm xúc, câu chuyện, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn: sân khấu biểu diễn với những tiết mục hoành tráng; sân khấu trò chuyện cho nội dung sum họp, đoàn tụ; sân khấu trên cao nhằm thay đổi không gian dành cho thời khắc thiêng liêng đón Giao thừa.

Trong bữa tiệc âm nhạc đêm giao thừa, khán giả còn có dịp lắng nghe nhiều thanh âm của dân tộc, đáng chú ý là tiết mục "Tổ khúc bình yên" với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ cùng phần kết hợp của nhiều loại hình biểu diễn khác nhau. Phần âm nhạc của chương trình do nhạc sĩ Thanh Phương phụ trách cùng sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, vũ đoàn của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc Maius Philharmonic; nhóm đồng diễn HSY...Đảm nhận vai trò dàn dựng chương trình là NSƯT Trần Ly Ly.

Theo đó, hơn 10 tiết mục trong chương trình hứa hẹn mang tới những khoảnh khắc chứa chan cảm xúc theo mạch của 3 chương: "Sức mạnh tình người", "Khát vọng vươn lên" và "Ước mong đoàn tụ". Bên cạnh các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Hà Trần, Uyên Linh, Đoan Trang, Ngô Hồng Quang, Phạm Thu Hà, Khánh Linh, Phạm Anh Khoa, Trọng Hiếu, Trang Trịnh, Mazuz, Tuấn Hùng, Mỹ Anh, Hà Myo, Thăng Long, rapper Phong Windy, nhóm xẩm Hà Thành, hợp xướng Gió xanh, nhóm Oplus...chương trình còn ghi nhận sự tham gia của các em nhỏ tài năng như: Đăng Bách (Quán quân Giọng hát Việt nhí), Hà Anh (Á quân Giọng hát Việt nhí)...

Đặc biệt, các khách mời tham gia chương trình đều là những gương mặt tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: Thiếu tướng PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Sơn, PGS.TS Trần Đắc Phu, TS Nguyễn Quân, TS. Lê Văn Tri, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu...cùng các nghệ sĩ: NSND Lê Khanh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Đức Trung, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, nhà báo Trần Mai Anh, MC Quỳnh Hoa, người mẫu Xuân Lan, Hoa hậu Thùy Tiên... Tất cả sẽ mang tới những câu chuyện, trải nghiệm trong một năm qua và cùng hướng tới niềm tin về tương lai, những nỗ lực không ngừng vươn lên của người Việt Nam với khát vọng đưa đất nước ra thế giới, chinh phục những đỉnh cao mới.