Chống tham nhũng: Phải bảo vệ được người tố cáo

ANTĐ - Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) lần này phải tìm được những cơ chế thực sự có hiệu lực, bảo vệ người tố cáo; đồng thời có chế tài đối với người cố tình tố cáo sai. 

- PV:  Thưa đồng chí Bí thư, trong thời gian vừa qua, công tác bảo vệ người tố cáo dường như chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Vậy vấn đề bị vướng ở đây là gì?

- Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Thực tế còn có những vấn đề khiến nhiều người e ngại, chưa yên tâm tố cáo, dù biết rõ việc tham nhũng. Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) lần này cần tìm ra được những cơ chế bảo vệ thực sự hiệu quả, để người tố cáo hoàn toàn yên tâm. Nói về nguyên tắc, nếu không bảo vệ được người tố cáo thì kết quả chống tham nhũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tố cáo là một trong những đầu mối quan trọng để phát hiện tham nhũng, từ đó chuyển qua các khâu đánh giá, điều tra, kết luận… Ở đây có hai vế quan trọng như nhau: bên cạnh việc bảo vệ người tố cáo thì đồng thời phải ngăn ngừa, xử lý nghiêm đối tượng tham nhũng.

- Có ý kiến cho rằng, việc đơn tố cáo được chuyển đến chính cơ quan, tổ chức - nơi người bị tố cáo làm việc - để xem xét, điều này là chưa khách quan. Đồng thời cũng có ý kiến đề nghị nên quy định, người tiếp nhận đơn tố cáo phải có chức vụ cao hơn người bị tố cáo. Đồng chí Bí thư có đánh giá gì về vấn đề này?

- Quả thực đôi khi lợi thế không thuộc về người tố cáo, vì người bị tố cáo với quyền lực và những mối quan hệ xã hội có thể tìm cách ngăn chặn lá đơn phanh phui tham nhũng. Ở đây có tính hai mặt, chúng ta khuyến khích việc tố cáo tham nhũng nhưng đồng thời cũng phải có những điều khoản xử lý đối với những người cố tình lợi dụng chính sách, pháp luật để tố cáo oan sai cho người khác. Về việc tiếp nhận thông tin tố cáo tham nhũng, thực tế muốn một vụ việc đi đến kết quả cuối cùng, đưa ra xét xử thì không phải là việc của riêng một ai đó, mà phải của nhiều cơ quan phối hợp đồng bộ với nhau. Không thể nói một người có thể làm được toàn bộ các công việc liên quan đến thẩm định, đánh giá, kết luận lá đơn tố cáo ấy.

- Có một số ý kiến đề nghị thành lập ủy ban độc lập về chống tham nhũng, theo đồng chí Bí thư, việc này có nên hay không?

- Trong quá trình thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã có nhiều ĐBQH nêu ra vấn đề này. Theo tôi, nếu để một cơ quan chuyên trách, đứng độc lập ra lo về vấn đề này là chưa khả thi. Chúng ta hiện đang có cả một bộ máy, bao gồm nhiều cơ quan phối kết hợp đồng bộ với nhau, mà làm còn đang khó.

- Xin cảm ơn đồng chí!