Chống nóng vào mùa hè:

Các bức tường nên sơn trắng

ANTĐ - Thay vì trốn tránh cái nóng ở bãi biển, hay đi tới các khu vùng cao, bạn có thể làm mát ngôi nhà của mình mà không tốn kém bằng khoản tiền dành cho du lịch. 

Nhà màu trắng và thông thoáng sẽ giúp cho nơi ở mát hơn trong mùa hè

Theo nghiên cứu khoa học, thì khi những bước sóng tạo ra khí nóng trong mùa hè, tốt nhất nên giữ nhiệt độ trong bệnh viện, trại an dưỡng và ngôi nhà của mình ở mức 26oC, dưới hoặc cao hơn nhiệt độ này đều không tốt do không khí nóng chệnh lệch từ ngoài trời ùa vào gây tổn thương cơ thể, nhất là vào thời điểm từ 11h trưa tới 3h chiều. 

Các nhà khoa học cũng khuyên rằng, nên trồng nhiều cây ở quanh khu nhà để tạo ra cuộc sống gần thiên nhiên, các bức tường nên được quét trắng để phản chiếu lại độ nóng. Patrick Sachon, Nhà quản lý về sức khoẻ tại Văn phòng Met ở Anh cho hay, trong mùa hè phải thận trọng trước sự biến động của thời tiết, nguy cơ gây tử vong cao vì nhiều rủi ro mang tới. 

Theo các nhà khoa học, trong các loại màu, màu trắng có khả năng chống lại bức xạ nhiệt tốt nhất, ngoài ngôi nhà của bạn sơn màu trắng, khi ra ngoài, bạn nên mặc đồ màu sáng để tránh bức xạ nhiệt, tránh bị các bệnh về da, cảm nắng. Ngoài ra, nên mặc đồ thông thoáng, tránh để hơi nóng phả vào cơ thể nhiều. Màu trắng theo phong thủy phương Đông thì là màu tượng trưng cho sự tao nhã, giúp cho đôi mắt mát mẻ, dễ chịu trước cái nóng xung quanh. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi vào ngôi nhà có màu trắng, trang điểm thêm vài bó hoa loa kèn, một bể cá đượm chất phong thuỷ. Ngoài trang trí màu trắng, bạn cũng không quên để ngôi nhà thoáng đãng, sạch sẽ, những đồ vật không cần thiết thì nên loại bỏ. Vì những vật này chính là nơi hấp thụ năng lượng, tạo ra sức nóng cho ngôi nhà của bạn.