Ca sĩ Phi Hùng tiết lộ cơ duyên 12 năm gắn bó với nghề múa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Xuất thân ban đầu là nghệ sĩ múa song Phi Hùng sau đó nổi danh nhờ bén duyên con đường ca hát. Sở hữu chiều cao 1m78, gương mặt thư sinh cùng nụ cười hiền hậu, anh từng được xem là hình tượng ca sĩ lý tưởng của làng nhạc Việt.
Sau 12 năm gắn bó với nghề múa, Phi Hùng chia tay với sàn diễn đến với con đường ca hát, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp

Sau 12 năm gắn bó với nghề múa, Phi Hùng chia tay với sàn diễn đến với con đường ca hát, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp

Sinh năm 1977, ca sĩ Phi Hùng vốn là diễn viên múa ballet từ những năm đầu thập niên 2000. Nam ca sĩ tâm sự, anh đến với nghề múa là nhờ sự định hướng của bố mẹ. Theo đó, mặc dù gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng bố mẹ anh lại rất mê mẩn lĩnh vực này và xem văn nghệ như là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Ngày còn bé, cứ mỗi lần khu nhà anh ở Hà Nội mất điện thì cả gia đình lại quây quần bên nhau và hát dưới ánh trăng. Từ những lần sinh hoạt văn nghệ gia đình như thế đã truyền cho anh một tình cảm đặc biệt dành cho nghệ thuật. Lớn hơn một chút, Phi Hùng đã được bố mẹ đưa tới trường múa để phát triển tài năng.

Phi Hùng kể, những buổi đầu đi học múa khiến anh hơi “sốc”. Cũng bởi khái niệm về nghệ thuật khi ấy đối với một cậu bé là con của bố mẹ là cán bộ Nhà nước còn khá xa vời và mơ hồ. Thậm chí, lúc bấy giờ anh còn nghĩ học múa giống như là tập võ, có phần còn vất vả hơn nhiều. Ví như động tác ép dẻo đầu tiên mà anh được học khiến anh đau chảy nước mắt, tưởng chừng không chịu nổi, nhiều khi chỉ có thể đi “cà nhắc”. Không chỉ tập luyện ở trên lớp mà ngay cả khi tối ngủ, anh cũng vẫn phải tập bằng cách để hai cái gối hai bên đầu gối giống tư thế của con ếch để mở được đầu gối, sáng hôm sau khép lại không được. Học múa xong, anh thấy mình sở hữu một dáng đi cũng rất “ngộ”. Tuy khó và vất vả là thế song nam ca sĩ thừa nhận, chính môi trường chuyên nghiệp của trường múa đã giúp anh tiếp xúc được với rất nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Sau 12 năm gắn bó với nghề múa, Phi Hùng chia tay với sàn diễn khi cơ duyên đưa anh đến với con đường ca hát, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Tiết lộ về cơ duyên này, nam ca sĩ cho biết, khi đó anh đảm nhận vai trò hướng dẫn vũ đạo cho các ca sĩ, trong lúc giải lao thì có hát karaoke vui vẻ với nhau và quản lý trong công ty đã phát hiện ra anh có khả năng hát - múa phù hợp với định hướng phát triển nghệ sĩ của công ty lúc bấy giờ. Vì vậy, anh nhận được lời mời trở thành ca sĩ. Lúc đầu, anh lưỡng lự trước lời đề nghị này song nhờ được mọi người thuyết phục, anh đánh liều tham gia vào các buổi tập luyện để thử khả năng ca hát của mình và sau đó có thêm sự tự tin để quyết tâm bước vào nghiệp cầm ca.

Tới giờ, sau hơn 20 năm kể từ khi chính thức gia nhập showbiz Việt, khán giả chưa một lần thấy Phi Hùng vướng vào “scandal” ầm ĩ hay phát ngôn gây “sốc” nào. Anh luôn đứng ngoài luồng dư luận xấu, lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc và chọn cách sống lặng lẽ. Phi Hùng tâm sự, anh không bao giờ để bản thân bị rơi vào “stress” dù công việc và cuộc sống có áp lực đến thế nào chăng nữa.