Ca sĩ Minh Hằng: Trải nghiệm cuộc sống đủ thì sẽ lấy chồng

ANTĐ - Mải mê với điện ảnh mà quên ca hát suốt trong vòng 7 năm, tưởng như Minh Hằng sẽ quay ra làm diễn viên chuyên nghiệp?! Nhưng bất ngờ Minh Hằng lại gửi đến khán giả album thứ 2 trong sự nghiệp ca hát của mình với một hình ảnh khác, một phong cách âm nhạc rất khác với những gì cô thể hiện trước đó. Có lẽ đã khá lâu rồi, khán giả mới thấy Minh Hằng nhẹ nhàng, duyên dáng, tình cảm như vậy… 
Ca sĩ Minh Hằng: Trải nghiệm cuộc sống đủ thì sẽ lấy chồng ảnh 1


- Xin chào Minh Hằng! Chúc mừng Minh Hằng vừa ra mắt thành công album vol.2 trong sự nghiệp ca hát của mình. Nhưng lý do nào Minh Hằng lại đợi 7 năm sau khi ra mắt album đầu tiên mới phát hành album này?

- Lý do tôi chậm ra mắt album là bởi tôi yêu thích điện ảnh. Tôi đam mê với điện ảnh mà dường như quên hết mọi thứ xung quanh mình. Nhiều khán giả cũng nói tôi mải mê với đóng phim mà quên ca hát, điều đó sẽ ảnh hưởng đến con đường ca hát của tôi. Nhưng thật sự là tôi quá ưu ái điện ảnh. Album vol.2 của tôi cũng tặng kèm một bộ phim ngắn, điều đó cho thấy tôi quá yêu điện ảnh rồi.

Ngoài 2 album chính thức được phát hành, thì trong thời gian đóng phim tôi cũng không quên ca hát bằng chứng là những ca khúc, single… được tôi phát hành dưới dạng online mà. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Minh Hằng không tập trung quá nhiều vào chất lượng nghệ thuật, hay khẳng định mình vẫn là một ca sĩ… Album lần này chỉ tập trung vào cảm xúc của tôi, những cảm xúc tôi đã “nhặt” được trong cuộc sống và công việc.

- Sản phẩm âm nhạc lần này có khác biệt gì với những sản phẩm, single trước đó của chị?

- Có thể nói album lần này của tôi hiện đại hơn những sản phẩm khác. Khán giả cũng đã phản hồi nhanh với tôi rằng “gu” âm nhạc trong album này văn hóa hơn, gần với xu hướng hiện đại của âm nhạc Thế giới. Trong album này, tôi đã hợp tác với những nhạc sĩ có “gu” âm nhạc rất tốt và hiện đại là Đức Trí, Dương Khắc Linh, Đào Trọng Thịnh, Đỗ Hiếu… Những nhạc sĩ này cũng rất hiểu tôi, hiểu chất giọng và những thế mạnh của tôi nên tất cả các ca khúc tôi đều thấy rất hợp với mình. Vì thế mà tôi cũng thấy rằng sản phẩm này cũng có chất lượng rất tốt.

- Minh Hằng chuyển từ âm nhạc sôi động với vũ đạo sang những bản tình ca ngọt ngào. Chị có thấy lạ với chính mình không?

- Tôi muốn khán giả nhìn được một góc khác của Minh Hằng. Dù thế nào thì tôi vẫn là một người nhiều cảm xúc. Những cảm xúc ấy rất khác nhau, như hạnh phúc khi được yêu, đau khổ khi bị lừa dối… Tất cả những cảm xúc của tôi gần như đều góp mặt trong album ngọt ngào này. Và cũng chính vì thế tôi chủ động chọn những bản tình ca để thể hiện, và đó cũng là một phần của con người tôi.

- Ra mắt album đúng ý của mình, bây giờ chị cảm thấy thế nào?

- Chưa bao giờ tôi sung sức với công việc như hiện nay. Tôi còn muốn mình làm được nhiều việc hơn thế nữa. Tôi cũng muốn cho bản thân mình thấy rằng khi đặt ra quyết tâm thực hiện thì mọi việc mình sẽ đều giải quyết được và chính mình cũng sẽ phải bất ngờ về điều này.

- Nhưng như vậy thì sẽ quá bận rộn, có bao giờ chị thấy mệt mỏi, áp lực với công việc không?

- Thật sự là tôi cũng quen với phong cách và áp lực như vậy rồi. Nếu bây giờ rảnh rỗi quá, tôi lại thấy nhàm chán ý chứ (Cười). Công việc càng bận bịu thì tôi lại càng quý những giây phút được ở bên gia đình và bạn bè của mình.

- Vậy thời gian nào chị dành cho bản thân mình? Cho tình yêu?

- Tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho bản thân mình để cân bằng lại cuộc sống  Tôi vẫn phải cố gắng cân bằng mọi thứ để công việc thuận lợi cũng như cuộc sống riêng ổn định. Nếu lệch về bên nào quá thì không thể sống trọn vẹn được. Nhiều người vẫn trêu tôi là không có người yêu ở thời điểm này là may mắn (Cười). Đôi lúc tôi cũng tủi thân, nhưng do công việc bận rộn lại không có thời gian rảnh nên ít khi tôi nghĩ về vấn đề đó.

- Chị đã có dự định khi nào sẽ lập gia đình chưa?

- Tôi là một người sống độc lập, nên tôi nghĩ bao giờ tôi trải nghiệm đủ thì sẽ lập gia đình. Còn bây giờ, tôi đang tích luỹ kinh nghiệm cũng như vốn sống để khi gặp một ai mà mình có cảm tình, mình có cách cư xử để giữ chân được họ. Trước có thể trẻ con, vì cái tôi cá nhân mà đánh mất nhiều thứ. Còn bây giờ đã trưởng thành hơn, đã biết cái gì quan trọng, cái gì muốn giữ và cái gì phải giữ rồi.

- Chị đã thấy mình thành công trong cuộc sống và sự nghiệp chưa?

- Bốn yếu tố tôi xếp lần lượt theo mức độ quan trọng là gia đình, bạn bè, sự nghiệp, tình yêu. Gia đình và bạn bè là hai yếu tố liên quan đến tinh thần thì tất nhiên là tôi có. Sự nghiệp thì có thể nói rằng mình cũng đang có vị trí nhất định, duy chỉ có tình yêu thì vẫn còn thiếu (Cười).

- Sắp tới chị sẽ có những kế hoạch gì?

- Sau album này thì tôi có một chiến lược hợp tác với ê-kip của nước ngoài. Nếu như album tạo được hiệu ứng tốt thì tôi sẽ quay thêm 2 MV nữa để khán giả có thể nghe và nhìn thấy hình ảnh của tôi nhiều hơn. Có thể cuối năm nay, hoặc đầu năm sau tôi sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh.

- Xin cảm ơn chị và chúc chị thành công hơn nữa!