Ca sĩ Bảo Anh sửa lại lời khi "cover" ca khúc "Hôm nay tôi buồn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Hôm nay tôi buồn" là bản "hit" đóng đinh với tên tuổi của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Phùng Khánh Linh. Ca khúc được Bảo Anh chọn "cover" lại và hát trong bộ phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào".

Cùng thời điểm ra mắt phim điện ảnh "Bẫy ngọt ngào" mà mình tham gia với vai nữ chính, Bảo Anh chính thức trình làng bản nhạc được cô thể hiện trong bộ phim này. Đáng nói, đó không phải sáng tác mới mà là một ca khúc rất quen thuộc với khán giả - ca khúc "Hôm nay tôi buồn". Đây là một trong những sáng tác đã giúp làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh, từng lập nhiều kỷ lục trên các bảng xếp hạng và giải thưởng âm nhạc trong nước. Tính đến thời điểm này, sau gần 4 năm ra mắt thì MV ca khúc đã sở hữu gần 70 triệu lượt xem trên kênh Youtube.

Chia sẻ về việc chọn thể hiện lại bản "hit" của Phùng Khánh Linh, Bảo Anh cho biết, khi hóa thân vai người phụ nữ có cuộc hôn nhân bất hạnh trong "Bẫy ngọt ngào", cô tìm thấy sự đồng cảm khi nghe bài hát đầy tự sự của Phùng Khánh Linh và tin rằng khán giả cũng sẽ phần nào cảm nhận được tâm trạng của nhân vật thông qua từng câu hát.

Cũng theo Bảo Anh, khi đưa ca khúc này vào phim, cô đã chỉnh sửa lại một chút phần lời so với bản gốc để phù hợp với bối cảnh câu chuyện. Bởi lẽ nếu như "Hôm nay tôi buồn" mà Phùng Khánh Linh thể hiện chất chứa nỗi buồn vu vơ của một cô gái trẻ khi yêu thì đặt vào trong bộ phim này, bài hát lại gửi gắm nỗi niềm của một người phụ nữ đã có gia đình và đứng trước sự đổ vỡ. Đó là nỗi buồn xen lẫn tổn thương khi ở bên người chồng “đã để lại lời nói dối mà chẳng có câu xin lỗi”. Đó còn là tâm trạng hoang mang khi chẳng thể đưa ra quyết định lựa chọn giữa tình yêu hay tình bạn, giữa tha thứ hay dứt bỏ.
Bản phối mới được Bảo Anh kỳ vọng sẽ giúp người nghe cảm thấy sức nặng trong từng ca từ và giai điệu, đó là nỗi buồn đầy u uất của một người trưởng thành. Điều này tạo ra những gam màu cảm xúc khác biệt giữa bản phối mới do Bảo Anh hát và bản cũ do Phùng Khánh Linh thể hiện,.

Nói thêm về vai diễn trong "Bẫy ngọt ngào", Bảo Anh tâm sự, cô đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để trút được vai diễn đầy ám ảnh mà mình đóng. Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ bị chính chồng mình bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác, trong khi ở ngoài đời cô chưa từng bị ai "động chân động tay" cả. Song Bảo Anh chia sẻ, cô lấy cảm xúc diễn từ chính mẹ của mình, nhớ lại những cảm xúc bất an khi chứng kiến mẹ mình chìm vào những trạng thái tâm lý khiến bản thân héo hon, hao mòn. Bảo Anh bày tỏ, cô muốn đóng vai này để chia sẻ với những người phụ nữ xung quanh rằng hãy biết yêu thương giá trị của chính mình, đừng xử lý như nhân vật trong phim. Cô cũng hy vọng vai diễn của mình góp phần khích lệ những người phụ nữ chịu bất hạnh trong hôn nhân dũng cảm tìm ra lối thoát cho mình.

Trong phim, bạn diễn của Bảo Anh là nam diễn viên Quốc Trường. Vào vai người chồng vũ phu, Quốc Trường đã có rất nhiều hành động bạo lực với Bảo Anh từ xô cô vào cạnh bàn cho đến cầm cả bó hoa quật tới tấp. Anh cho biết nhiều lúc không thể nương tay để cảnh quay chân thật nên đã làm Bảo Anh đau. Mỗi lần diễn xong cảnh bạo hành, anh phải ôm Bảo Anh và xin lỗi rất nhiều. Đặc biệt, vốn là bạn bè thân thiết ngoài đời, nên cả Bảo Anh và Quốc Trường ban đầu đều gặp không ít khó khăn khi vào vai một cặp vợ chồng không hạnh phúc. Cả hai ngoài đời hay trêu đùa nhau nên thấy không quen khi đóng những cảnh căng thẳng và bạo lực.