Ca sĩ Ánh Tuyết lần đầu kết hợp với ban nhạc Anh Em

ANTĐ -  Không phải lần đầu tiên kết duyên với nhạc Trịnh hay nhạc Đoàn Chuẩn – Từ Linh, song trong đêm nhạc “Thu về trên phố” diễn ra vào tối 14-9, ca sĩ Ánh Tuyết sẽ lần đầu tiên hát một số bài của hai vị cố nhạc sĩ tài hoa. Đây cũng là lần đầu tiên nữ danh ca nổi tiếng kết hợp với ban nhạc Anh Em trên sân khấu.

Ca sĩ Ánh Tuyết từng thể hiện rất thành công các nhạc phẩm của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn

Sáng 13-9 ca sĩ Ánh Tuyết đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho chương trình “Thu về trên phố” diễn ra vào tối mai 14-9, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Cô cùng với ban nhạc Anh Em đã có buổi ghép nhạc đầu tiên tại phòng thu. Lần đầu tiên hợp tác với êkip của chồng ca sĩ Mỹ Linh, nữ danh ca nổi danh ở dòng nhạc tiền chiến tỏ ra khá hào hứng và bắt “sóng” rất nhanh.

Ánh Tuyết hào hứng thể hiện 2 ca khúc nhạc Trịnh và nhạc Đoàn Chuẩn - Từ Linh

mà chị chưa từng hát

Nghệ sĩ Đoàn Đính - con trai của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cũng có mặt để đệm đàn cho Ánh Tuyết hát nhạc phẩm “Vĩnh biệt” của cha mình. Ca khúc này từng được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng người hát thành công nhất là Ánh Tuyết. Trước khi qua đời, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng từng yêu cầu nghe lại bản thu ca khúc này do Ánh Tuyết hát.

N hạc sĩ Anh Quân cùng ban nhạc Anh Em sẽ lần đầu tiên đệm đàn cho Ánh Tuyết hát

Cũng trong đêm nhạc diễn ra tối 14-9, Ánh Tuyết sẽ lần đầu tiên hát ca khúc “Gửi người em gái” của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và ca khúc “Dấu chân địa đàng” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cả hai sáng tác này được ban nhạc Anh Em phối mới qua giọng ca của chị.

Ca sĩ Ánh Tuyết lần đầu kết hợp với ban nhạc Anh Em ảnh 4

Ánh Tuyết cùng Hồng Nhung và Mỹ Linh sẽ làm sống lại những sáng tác bất hủ về mùa Thu của Trịnh Công Sơn và Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Ánh Tuyết chia sẻ vì chưa từng thể hiện cả hai bài hát này, nên ngay khi nhận lời tham gia chương trình, chị đã miệt mài học thuộc lời, để không xảy ra sơ suất gì khi đứng trên sân khấu. Ngay trong buổi tập, Ánh Tuyết cũng hào hứng khi được thông báo vé xem chương trình đã “cháy” và chương trình nhận được rất nhiều sự quan tâm của người yêu nhạc Hà Thành.