Bức chân dung về mẹ của danh họa Nam Sơn có giá khởi điểm 7 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bức "Chân dung mẹ tôi" thể hiện lòng hiếu thảo của danh họa Nam Sơn với mẹ - góa phụ Nguyễn Thị Lân, sẽ lên sàn đấu giá Art Research Paris vào ngày 30/3. Tác phẩm có giá khởi điểm: 200 đến 300.000 EUR, tương đương 5 đến 7 tỷ đồng.

Tranh sơn dầu khắc họa bà Nguyễn Thị Lân ngồi trên ghế. Bà mặc áo choàng màu xanh, đội mũ khăn, đeo chuỗi tràng hạt, ngực đeo kim khánh "Tiết hạnh khả phong" do Bảo Đại ban năm 1927, tay cầm sách. Góc phải bên trên có bốn chữ Hán "Gia từ cận tượng" (Chân dung gần đây của mẹ tôi), góc trái phía dưới ghi "Nam tử Nguyễn Văn Thọ bái họa" (Con trai Nguyễn Văn Thọ lạy phục xuống vẽ". Dưới cùng có chữ ký "Nguyễn Nam Sơn, Hà Nội, 1930".

Tác phẩm từng tham gia Triển lãm Thuộc địa Quốc tế Paris năm 1931 của trường Mỹ thuật Đông Dương, được giới thiệu tại triển lãm Salon năm 1932 của Hội Nghệ sĩ Pháp và đoạt huy chương Bạc.

Sau đó, tác phẩm thuộc bộ sưu tập cũ của ông Sambuc, Chủ tịch Société des Français d'Indochine (Hội người Pháp tại Đông Dương). Gia đình ông mua lại tác phẩm này vào ngày 21/2/1933 theo thư của Blanchard de la Brosse - Giám đốc Nha Đông Dương Kinh tế Cục, viết cho Victor Tardieu (Lưu trữ “Victor Tardieu”, Viện Lịch sử Nghệ thuật Quốc gia Pháp).

“Chân dung mẹ tôi” được giới mỹ thuật trong và ngoài nước đánh giá là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của danh họa Nguyễn Nam Sơn.

Họa sĩ Nam Sơn tên khai sinh là Nguyễn Vạn Thọ. Ông là một họa sĩ nổi tiếng và có nhiều đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam đương đại. Ông và người họa sĩ người Pháp V. Tardieu là hai người thành lập nên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Năm 1923, họa sĩ Nam Sơn tham gia triển lãm đầu tiên tại Hà Nội với 4 bức tranh sơn dầu là "Tĩnh vật", "Nhà nho xứ Bắc", "Cô gái Bắc Kỳ", "Ông già Kim Liên". Đây là những bức tranh sơn dầu đầu tiên của hội họa Việt Nam. Năm 1930, Nam Sơn và bức tranh "Chợ gạo bên Sông Hồng" của ông được tham dự Triển lãm Hội họa Paris.

Trong cuộc triển lãm "Chợ gạo bên sông Hồng" là bức tranh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam nước Pháp mua và trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pháp.

Năm 1946, ông được Bộ Quốc gia giáo dục của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mời về làm cố vấn của Viện Phương Đông Bác cổ.

Năm 1957, Hội Mỹ thuật Việt Nam thành lập, họa sĩ Nam Sơn được bầu vào Ban chấp hành, và giữ chức danh suốt 16 năm cho đến lúc mất.

Sau 25 năm họa sĩ Nam Sơn qua đời, ông đã được Hội Mỹ thuật Việt Nam truy tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Mỹ thuật" năm 1998. Trong sáng tác của họa sĩ Nam Sơn, ông bị ảnh hưởng nhiều bởi nền hội họa của Nhật bản, Trung Quốc nhưng khuynh hướng chủ yếu của ông là cổ điển châu Âu.

Trong suốt sự nghiệp sáng tác, Nam Sơn đã để lại khoảng trên 400 tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau và có nhiều tác phẩm ấn tượng và mang giá trị cao.