Bớt một mối lo

ANTĐ - “Năm nào cũng có tình trạng xe khách tăng giá vô tội vạ dịp Tết, cần phải quản lý khác để chấm dứt tình trạng này”, anh Phạm Anh Thái (30 tuổi, trú tại phố Linh Lang, Hà Nội) cho biết.

- Đó cũng là vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống người lao động đấy chứ?

- Cứ nhìn cảnh người lao động xếp hàng mua vé tàu xe Tết mà xem, rõ khổ. Vé thì khó mua, nên công nhân, người lao động nghèo phải lựa chọn xe “dù”, giá vé do nhà xe tha hồ phán. Đồng tiền mồ hôi bị ăn chặn trắng trợn mà không xót sao được.

- Tăng giá thì phải có lý do chứ?

- Nhiều nhà xe lại dựa vào đợt tăng giá xăng dầu lần này để hét giá vé cao hơn nhiều lần so với mức chênh lệch tăng của xăng dầu với lý do rất đơn giản xăng tăng giá. Sao cứ thích tăng bao nhiêu thì tăng, không ai kiểm soát, kiểm tra?

- Vừa rồi có sự việc một nhà xe ở TP.HCM thu giá vé quá cao, bị buộc phải trả lại tiền vé chênh lệch cho hành khách, anh nghĩ sao?

- Những vụ việc được xử lý thế còn quá ít so với thực tế. Bởi vì, ngoài các doanh nghiệp vận tải có đăng ký ở bến bãi, có hàng nghìn phương tiện vận chuyển khách khác vẫn mặc sức “chặt chém” hành khách. Vì vậy khó kiểm soát nổi.

- Vậy làm thế nào để chấm dứt tình trạng này?

- Tôi nghĩ phải có những đường dây nóng ở khắp mọi nơi để người dân phản ánh ngay các trường hợp “chặt chém” hành khách. Kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra các phương tiện trên đường quốc lộ. Và những trường hợp vi phạm phải xử lý thật nghiêm. Có thế người dân mới bớt một mối lo dịp Tết.