Bỏ thuốc lá giúp giảm 1/2 nguy cơ mắc các bệnh về miệng

ANTĐ - Người hút thuốc lá tăng gấp 4 lần nguy cơ mắc các bệnh về miệng như ung thư miệng, bệnh lợi so với người không hút.

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) cho biết người trưởng thành hút thuốc lá dễ mắc các bệnh về miệng gấp 2 lần so với những người đã bỏ được thói quen xấu đó.

So với những người không hút thuốc lá thì những người đang hút thuốc tăng gấp 4 lần nguy cơ mắc các vấn đề về miệng như ung thư miệng, bệnh lợi và sâu răng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù những người đang hút thuốc lá dễ nhận thấy tầm quan trọng của các vấn đề về miệng hơn song họ lại ít đi khám nha khoa hơn so với người đã và chưa từng hút thuốc lá.

Báo cáo của CDC nhấn mạnh rằng nghiên cứu đã cho thấy có mối liên quan giữa hút thuốc lá và các bệnh về miệng. Thêm nữa, các vấn đề về miệng có thể là chỉ báo về nhiều bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, HIV, bệnh tim hoặc đột quy.