Bộ sách “Dạy con trong hoang mang” bị làm giả, đơn vị phát hành chán không buồn đi kiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mới đây, Anbooks đã ra thông cáo về bộ sách “Dạy con trong hoang mang” của tác giả Lê Nguyên Phương do Anbook đầu tư và sở hữu quyền khai thác, được cấp phép bởi nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, đã bị làm giả và bày bán công khai trên sàn thương mại điện tử từ tháng 9/2023. Điều đáng nói, cuộc chiến với sách lậu làm chính những người trong ngành xuất bản nản lòng, hoang mang khi hầu hết các biện pháp mạnh tay đều “không thay đổi được tình hình”.

Theo Anbooks, đơn vị này đã tiến hành đặt sách theo link của trang thương mại điện tử được cung cấp, sau khi nhận hàng và dùng sản phẩm, Anbooks xác nhận đó là sản phẩm giả. Đồng thời, Anbooks còn liên hệ với các đơn vị đang công khai bán bộ sách “Dạy con trong hoang mang” theo link từ các tìm kiếm trên internet, với nội dung như: Có sách không? Có sẵn sàng giao không? Có hợp đồng không? Có hóa đơn không? Kết quả phản hồi từ 3 đơn vị trên đều xác nhận: Có sách số lượng lớn (500 – 1000 cuốn), sẵn sàng giao, sẵn sàng ký hợp đồng, có xuất hóa đơn. Từ các bằng chứng trên, Anbooks có đủ cơ sở để công bố: Bộ sách “Dạy con trong hoang mang” đã có bị làm giả và đang phân phối tràn lan trên thị trường.

sách bán trên sàn thương mại điện tử đều là sách giả

sách bán trên sàn thương mại điện tử đều là sách giả

Xuất bản lần đầu tiên từ tháng 6/2017, cuốn sách “Dạy con trong hoang mang” đã được bạn đọc Việt Nam đón nhận, qua 5 lần in, với 22.000 bản (quyển 1, bìa đỏ). Tháng 1/2018, Anbooks phát hành “Dạy con trong hoang mang 2” với số lượng in bản đầu tiên là 10.000 bản. Lần in thứ 2 là 3.000 bản. Tổng cộng, Anbooks đã in 35.000 bản cho bộ sách “Dạy con trong hoang mang”, gồm 2 tập. Tháng 10/2018, bộ sách đã vinh dự nhận giải sách Hay, hạng mục Sách viết; Mảng giáo dục, do Viện Giáo dục IRED trao tặng.

Bộ sách “Dạy con trong hoang mang” bị làm giả, đơn vị phát hành chán không buồn đi kiện ảnh 2 Bộ sách “Dạy con trong hoang mang” bị làm giả, đơn vị phát hành chán không buồn đi kiện ảnh 3

Sách giả không có QR code

Toàn bộ 35.000 bản sách nêu trên đều được bảo vệ bởi giải pháp chống giả và tương tác với độc giả. Đó là tem QR code được đặt ở bìa 4. Các sách giả đều không có mã QR code. Hiên nay, bộ sách chỉ phân phối trên trực tiếp tại website: www.anbooks.vn; và trên kênh của các đại lý chính thức khác như: Fahasa, Tiki, Phương Nam, và một số đại lý khác: Những Vì Sao, AT Corner, Sách Bến Nghé. Do vậy, sách được bày bán trên các trang thương mại điện tử khác đều là sách giả.

Bà Ngô Phương Thảo, Giám đốc Anbooks cho biết, sách giả trên các sàn thương mại điện tử được chiết khấu từ 30-50%. Sách giả giống đến 70% sách thật. Tuy nhiên, bìa của sách giả không có nhũ óng ánh bắt mắt. Đặc biệt là không có mã QR code ở bìa 4.

Sách làm giả "Dạy con trong hoang mang" làm giống sách thật đến 70%

Sách làm giả "Dạy con trong hoang mang" làm giống sách thật đến 70%

Cũng theo nhà sáng lập Anbooks, khi sự việc bị phát lộ, việc đầu tiên mà Anbooks làm đó là thông cáo trên website chính thức của công ty, trên facebook để đông đảo độc giả được biết, tránh mua phải sách giả. Còn việc lập vi bằng và theo kiện chưa được đơn vị này tính đến. Bởi nhân lực và nguồn lực của một đơn vị phát hành sách còn nhỏ như Anbooks không đủ để theo kiện. Hơn thế, với kinh nghiệm từng làm cho một đơn vị xuất bản uy tín, bà Thảo nhận thấy, việc theo kiện hay làm rùm beng cuối cùng cũng không thể mang lại kết quả như mong đợi, không thay đổi được cục diện của việc làm sách giả hiện nay, mà chỉ mất thời gian và tiền bạc. Do vậy, bên cạnh biện pháp ra thông cáo tới độc giả, trong tuần tới, Anbooks sẽ tiếp tục có văn bản gửi tới các sàn thương mại điện tử đang bày bán sách giả “Dạy con trong hoang mang”.

“Cuộc chiến với sách lậu không chỉ có các đơn vị phát hành sách mà cần tới sự chung tay kiến tạo các giải pháp thay đổi toàn diện trong ngành xuất bản. Bằng việc áp dụng công nghệ vào xuất bản sách, thật-giả mới rõ ràng và minh bạch”, bà Ngô Phương Thảo cho biết.