Béo phì và trì trệ

ANTĐ - Cứ tưởng nghèo khổ, thiếu ăn, suy dinh dưỡng mới sinh ra lắm bệnh tật. Hóa ra thừa cân, béo phì cũng ủ khối bệnh.

- Béo phì chủ yếu là trẻ con háu ăn, tham ăn thôi. Trường Đại học Y khoa Indiana, Mỹ đã theo dõi 1.100 đứa trẻ ở độ tuổi đi học bị bệnh béo phì. Chúng tăng huyết áp gấp 2-3 lần so với trẻ vừa cân.

- Trẻ con tăng huyết áp thì có gì đáng sợ bằng người lớn. Nước giàu, ăn uống thừa mứa thì mới thừa cân.

- Nhầm to, tổng kiểm tra dinh dưỡng ở nước ta cho hay, thừa cân, béo phì ở tuổi trên 50 ở thành phố là 9,9%. Trong đó Hà Nội, TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất.

- “Trung tâm” ăn uống của cả nước thì đương nhiên phải thừa cân hơn nông thôn, vùng sâu vùng xa.

- Đáng sửng sốt là, cán bộ công chức chiếm tỷ lệ béo phì cao nhất tới 15%.

- Có gì mà “sửng sốt”, ngồi bàn giấy, công sở máy lạnh quá nhiều, vận động quá ít từ đầu óc cho đến chân tay thì thừa thịt là tất yếu.

- Trẻ con béo phì thì tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì tăng bệnh tim mạch, tiểu đường, ảnh hưởng lớn đến khả năng giải quyết vấn đề và trí nhớ.

- Trẻ con đã nguy hiểm thế, công chức béo phì chắc chắn khả năng giải quyết vấn đề và trí nhớ trì trệ gấp vài chục lần.