Trẻ bị tiêu chảy kéo dài có nguy cơ suy dinh dưỡng cao

Trẻ bị tiêu chảy kéo dài có nguy cơ suy dinh dưỡng cao

ANTD.VN -  Theo các chuyên gia giai đoạn mới chớm xuất hiện tiêu chảy, khả năng hấp thu dinh dưỡng của trẻ bị ảnh hưởng tới 30% vì trẻ thường chán ăn và kèm theo tình trạng nôn trớ. Nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến thể chất khiến trẻ sút cân, đề kháng giảm, tăng nguy cơ suy dinh dưỡng.
Hà Nội: Đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 1% vào năm 2025

Hà Nội: Đưa tỷ lệ trẻ em bị xâm hại xuống dưới 1% vào năm 2025

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn, giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.
Vinamilk tiên phong mang chương trình sữa học đường đến với trẻ em Đắk Nông

Vinamilk tiên phong mang chương trình sữa học đường đến với trẻ em Đắk Nông

ANTD.VN -Ngày 19-11-2016,tại tỉnh Đắk Nông, Công ty cổ phần sữa Việt Nam -Vinamilk phối hợp cùng tỉnh tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2016) để động viên các thầy cô giáo của Trường THCS Đắk Plao và Trường tiểu học Quang Trung tại xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Đây là trường dân tộc nghèo nhất và khó khăn nhất của tỉnh. Hoạt động này cũng nằm trong khuôn khổ triển khai Chương trình sữa học đường quốc gia đã được chính phủ phê duyệt. 
Thiếu nữ 19 tuổi nhảy lầu bệnh viện tự tử

Thiếu nữ 19 tuổi nhảy lầu bệnh viện tự tử

ANTĐ -Sáng 29-6, thêm một thiếu nữ nhảy lầu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Như vậy, tại Bệnh viện này trong vòng một tuần liên tiếp 2 vụ nhảy lầu làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng.
50% trẻ em Việt Nam có khẩu phần ăn thiếu vi chất dinh dưỡng

50% trẻ em Việt Nam có khẩu phần ăn thiếu vi chất dinh dưỡng

ANTĐ - Tại hội thảo khoa học “Giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ đạt cân nặng, chiều cao theo tuổi”, do Viện Dinh dưỡng quốc gia phối hợp với nhãn hàng Dutch Lady – Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức sáng nay, 12-5, PGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, theo khảo sát mới đây, có đến 50% trẻ em Việt Nam có khẩu phần ăn không đủ các vi chất dinh dưỡng gồm vitamin A, B1, C, D và sắt để phát triển tối ưu về trí não và chiều cao.

Thừa cân, béo phì nguy hiểm hơn suy dinh dưỡng

Thừa cân, béo phì nguy hiểm hơn suy dinh dưỡng

ANTĐ - Đó là nhận định của GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, tại buổi lễ đưa vào sử dụng Trung tâm tư vấn dinh dưỡng thuộc Viện Dinh dưỡng ứng dụng. 
Mừng hụt

Mừng hụt

ANTĐ - Việt Nam dạo này nhiều thần đồng quá bác nhỉ.
Nguy cơ mắc bệnh phổi cao do lười vận động

Nguy cơ mắc bệnh phổi cao do lười vận động

ANTĐ - Các nhà khoa học Đức đã theo dõi hơn 113.000 nam giới và phụ nữ tuổi từ 50 đến 70 trong khoảng thời gian 10 năm và đã tìm thấy mối liên hệ giữa béo phì và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). 
Trẻ suy dinh dưỡng dễ bị cao huyết áp

Trẻ suy dinh dưỡng dễ bị cao huyết áp

ANTĐ - Trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng nặng có nguy cơ cao bị huyết áp cao khi trưởng thành. Các nhà nghiên cứu trường Đại học West Indies (Jamaica) cho biết, suy dinh dưỡng bắt đầu khi trẻ mới sinh cho đến 5 tuổi. 
Dinh dưỡng đầu đời sẽ “lập trình” trí tuệ của trẻ

Dinh dưỡng đầu đời sẽ “lập trình” trí tuệ của trẻ

ANTĐ - Tại hội thảo về vai trò dinh dưỡng trong phát triển trí não của trẻ do Hội Nhi khoa Việt Nam phối hợp với nhãn hàng Enfa A+ Công ty Mead Johnson tổ chức cuối tuần qua, GS.TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi nhoa Việt Nam cho biết, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em nước ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp. 
Báo động trẻ em thiếu vi chất

Báo động trẻ em thiếu vi chất

ANTĐ - Đó là thông tin được PGS, TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Dinh dưỡng cảnh báo tại hội thảo “Thực phẩm bổ sung công thức sinh học với sự phát triển toàn diện của mẹ và bé”. 
26% trẻ em Việt Nam bị thấp còi

26% trẻ em Việt Nam bị thấp còi

ANTĐ - Năm 2013, Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà giảm về tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Cụ thể, trẻ bị thiếu cân nặng so với tuổi chỉ còn khoảng 15%, trẻ bị thiếu chiều cao so với tuổi (thấp còi) là gần 26%. Kon Tum là tỉnh có cả hai chỉ số này cao nhất nước, đặc biệt tỷ lệ thấp còi lên đến gần 41%. T
Thịt ngựa chữa nhiều bệnh nguy hiểm

Thịt ngựa chữa nhiều bệnh nguy hiểm

ANTĐ - Để chào đón năm Giáp Ngọ 2014, nhiều gia đình đã mua thịt ngựa về làm cỗ với mong muốn cầu may và thưởng thức những hương vị “khang khác” với thịt bò. Thịt ngựa vì thế cũng trở nên đắt đỏ. Các sản phẩm từ ngựa như cao ngựa, nội tạng ngựa cũng được nhiều người săn lùng.
Biểu hiện của cơ thể thiếu chất

Biểu hiện của cơ thể thiếu chất

ANTĐ - Hoạt động liên tục trong đời sống hàng ngày có thể làm cho chúng ta khó nhận ra những thay đổi tinh tế mà cơ thể muốn cảnh báo. Trong số đó có một số dấu hiệu về thói quen ăn uống bất hợp lý, thiếu dinh dưỡng vốn là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng lại thường bị bỏ qua.
Hơn 3,2 triệu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân

Hơn 3,2 triệu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân

ANTĐ - Thông tin được Thạc sỹ Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm truyền thông Viện Dinh dưỡng Quốc gia đưa ra tại lễ phát động tuần “Dinh dưỡng và phát triển“ sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 23-10 do Viện Dinh dưỡng Quốc gia tổ chức chiều 8-10. 
Sống sót sau 4 tháng mất tích nhờ ăn chuột

Sống sót sau 4 tháng mất tích nhờ ăn chuột

ANTĐ -Một người đàn ông 58 tuổi người Uruguay vừa được tìm thấy tại dãy núi Andes (lục địa Nam Mỹ) sau 4 tháng mất tích. Đặc biệt là ông đã sống sót qua mùa đông khắc nghiệt chủ yếu nhờ ăn chuột.
Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ mùa tựu trường

Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ mùa tựu trường

ANTĐ - Theo khảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em vừa được công bố, có tới 10,8% trẻ thành thị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và ở nông thôn cao gần gấp đối: 20,8%. Nếu so với thống kê của Bộ GD-ĐT về tỷ lệ này trong trường học thì có sự chênh lệch lớn giữa tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở cộng đồng và trong trường học.