Bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam: Khám bệnh miễn phí, lan tỏa thông điệp ngày 8/3

Bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam: Khám bệnh miễn phí, lan tỏa thông điệp ngày 8/3

ANTD.VN - Thiết thực hưởng ứng tuần lễ hành động vì Phụ nữ và trẻ em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5), đã phối hợp cùng các đơn vị tại phân khu Bentiu, một số văn phòng tại phái bộ UNMISS, thực hiện chuyến công tác thiện nguyện, quan tâm và chăm sóc đến phụ nữ và trẻ em gái, là người dân địa phương, ở thị trấn Bentiu, Bang Unity, Nam Sudan.
Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS thăm và làm việc với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS thăm và làm việc với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

ANTĐ-Nằm trong chuỗi các chương trình chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22/12/2023 . Ngày 21/12/2023, Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS tại phân khu Bentiu, Nam Sudan đã đến thăm, làm việc và giao lưu với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5).
Bệnh viện dã chiến Yên Sở bước vào giai đoạn hoàn thiện

Bệnh viện dã chiến Yên Sở bước vào giai đoạn hoàn thiện

ANTD.VN - Từ cuối tháng 7, TP Hà Nội đã thống nhất với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về việc triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô lớn đặt tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm Covid 19 nặng, trong tình huống xấu có thể xảy ra. Từ khi có quyết định đến khi thành lập bệnh viện dự kiến thời gian là 1 tháng. Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. 
Lan tỏa những “vùng xanh” yêu thương

Lan tỏa những “vùng xanh” yêu thương

ANTD.VN - Bắt đầu từ sáng qua, các ngõ phố quanh khu nhà tôi có thêm những chốt kiểm soát, những tấm biển ”vùng xanh” được dựng lên. Đó là niềm vui vì nơi này còn an toàn, chưa có dịch Covid-19 xâm nhập, vừa là niềm hy vọng mong mỏi cho những “vùng xanh” khác nhân lên. Nhưng tấm biển cũng là nỗi lo lắng ngập tràn, liệu bao giờ thì Hà Nội hết dịch, bao giờ thì TP.HCM và các tỉnh thành khác mạnh khỏe? Bao giờ thì chúng ta thực sự được trở lại cuộc sống bình thường như những ngày tháng cũ?
Ngày và đêm ở địa bàn ‘cực nóng” dịch bệnh Covid-19

Ngày và đêm ở địa bàn ‘cực nóng” dịch bệnh Covid-19

ANTD.VN -  Với việc thành phố chủ trương triển khai Bệnh viện dã chiến, tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 bắt đầu từ ngày 3-8, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải triển khai tổng cộng 7 chốt kiểm soát người, phương tiện; trong đó 5 chốt ứng trực 24/24h.
MC Quỳnh Hoa kể về bông hoa đặc biệt tại bệnh viện dã chiến TP.HCM

MC Quỳnh Hoa kể về bông hoa đặc biệt tại bệnh viện dã chiến TP.HCM

ANTD.VN -  Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, MC Quỳnh Hoa cùng đội tình nguyện viên nghệ sĩ đã thực hiện hàng loạt hoạt động ý nghĩa tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ và người dân đang phải chiến đấu với dịch bệnh tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố.
“Tạo hạ tầng tốt thi công bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid 19 là quyết tâm lớn của quận Hoàng Mai”

“Tạo hạ tầng tốt thi công bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid 19 là quyết tâm lớn của quận Hoàng Mai”

ANTD.VN -  Trao đổi với PV ANTĐ sáng nay (31-7), ông Đỗ Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội nhấn mạnh: việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, mở đường vào Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid 19, là quyết tâm lớn của quận.
Hà Nội sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến

Hà Nội sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến

ANTD.VN - Sáng 24-7, tại Hội nghị Thông tin về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, lãnh đạo các Sở: Y tế, Giao thông vận tải (GTVT), Công Thương đã thông tin và làm rõ các giải pháp của Thủ đô cũng như các vấn đề người dân quan tâm trong thực hiện giãn cách xã hội.
Hôm nay, khởi công Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương

Hôm nay, khởi công Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương

ANTD.VN - Chiều 30/1, với sự đồng thuận của UBND TP Đà Nẵng và Bộ Y tế, Tập đoàn Sun Group đã chính thức tháo dỡ một số hạng mục tại Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) để kịp thời chi viện cho việc thi công Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương trong thời gian nhanh nhất.
7 tháng tuổi nặng 3,8 kg – sống sót kỳ diệu

7 tháng tuổi nặng 3,8 kg – sống sót kỳ diệu

ANTĐ - Chỉ 10 ngày trước, Minhaj Gedi Farah yếu đến mức không có sức để khóc. Giờ em bé 7 tháng tuổi suy dinh dưỡng nặng này đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, may mắn hơn nhiều so với số phận hơn 29.000 trẻ em châu Phi đã chết vì đói.