Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS thăm và làm việc với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTĐ-Nằm trong chuỗi các chương trình chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22/12/2023 . Ngày 21/12/2023, Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS tại phân khu Bentiu, Nam Sudan đã đến thăm, làm việc và giao lưu với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5).

Chào và tiếp ngài Trung tướng Mohan Subramanian có đồng chí Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện cùng các cán bộ chủ chốt của BVDC2.5 tại phái bộ Bentiu.

Đồng chí Trung tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc đã giới thiệu với ngài Trung tướng về các thành viên của Bệnh viện. Qua đó, giới thiệu về văn hóa và đất nước, con người Việt Nam, ngày truyền thống thành lập của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, TS.BS Nguyễn Hà Ngọc đã giới thiệu ngài Tư lệnh phái bộ về tủ sách của BVDC2.5, giới thiệu và tặng đến ngài 2 quyển sách về Bác Hồ kính yêu, về Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đ/c TS.BS. Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc BVDC2.5, đang tiếp ngài Tư lệnh cùng phái đoàn

Đ/c TS.BS. Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc BVDC2.5, đang tiếp ngài Tư lệnh cùng phái đoàn

Tiếp đó, đồng chí thượng úy Nguyễn Phước Tường, Trưởng phòng Tác chiến (Operations) đã có bài nói chuyện những việc đã làm được của BVDC2.5 trong thời gian qua. Ngài Tư lệnh đã đánh giá cao những gì đã làm được của BVDC2.5, ghi nhận những đóng góp mà Bệnh viện đã làm được nói riêng, của Quân đội và Nhân dân Việt Nam nói chung cho lực lượng Gìn giữ Hòa bình tại phái bộ UNMISS.

Đồng chí Thiếu tá ThS.BS Lê Minh Tân, Phó Giám đốc chuyên môn đã nói chuyện về những thế mạnh về chuyên môn y tế của BVDC2.5 đã làm được. Buổi nói chuyện được sôi động hẳn sau khi những câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà BS Lê Minh Tân giới thiệu. Ngài Trung tướng Mohan Subramanian cũng kể câu chuyện về cây đa Tân Trào, về Điện Biên Phủ liên quan đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mọi người càng bất ngờ hơn khi được biết, ngài Mohan Subramanian đã có 1 nhiệm kỳ 4 năm công tác tại Việt Nam.

Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS đã trao tặng giấy khen cho Đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng vì những thành tích nổi bật trong thời gian qua

Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS đã trao tặng giấy khen cho Đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng vì những thành tích nổi bật trong thời gian qua

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Trung tướng, Tư lệnh phái bộ rất ấn tượng về sự tiếp đón trọng thị của BVDC2.5, được nghe những câu chuyện về ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, được thưởng thức hương vị cà phê thuần Việt, đặc biệt là rất ấn tượng tà áo dài truyền thống Việt Nam mà ông lại được gặp giữa Nam Sudan xa xôi này.

Nhân dịp đến thăm và làm việc tại BVDC2.5, với mục đích ghi nhận và vinh danh những đóng góp to lớn của các đồng chí là nữ quân nhân đang công tác tại BVDC2.5, ngài Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ UNMISS đã trao tặng giấy khen cho Đồng chí Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Hằng vì những thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Ngài Tư lệnh và phái đoàn đến thăm và làm việc tại BVDC2.5, chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS trong đơn vị

Ngài Tư lệnh và phái đoàn đến thăm và làm việc tại BVDC2.5, chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS trong đơn vị

Chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) của BVDC2.5 tại Nam Sudan nhằm ôn lại những kỷ niệm hào hùng của Quân đội ta cho toàn bộ nhân viên bệnh viện dã chiến, thêm tự hào là người chiến sĩ quân y nói riêng và lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam nói chung, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, qua đó muốn nhắn gửi đến bạn bề quốc tế về dân tộc Việt Nam luôn thân thiện, yêu hòa bình và muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới.