Bệnh viện dã chiến ở Nam Sudan gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 ở Nam Sudan vừa tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán 2023 với đầy đủ phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam.

Theo thông tin từ Ban Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 (BVDC2.4) tại Nam Sudan, đơn vị đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để tạo không khí đón Tết cổ truyền cho cán bộ, nhân viên bệnh viện, đồng thời quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khuôn viện Bệnh viện dã chiến được trang trí với cờ và hoa

Khuôn viện Bệnh viện dã chiến được trang trí với cờ và hoa

Khuôn viên, cảnh quan của bệnh viện được cải tạo, trang trí, treo cờ hoa, băng rôn, đặc biệt nhất là những cành đào, cành mai được làm từ bàn tay khéo léo của các cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Cành đào "đặc biệt" ở bệnh viện dã chiến

Cành đào "đặc biệt" ở bệnh viện dã chiến

Các cán bộ, bác sĩ của BVDC2.4 cũng đã tổ chức gói bánh chưng. Ngoài phục vụ nhu cầu đón xuân của bệnh viện, bánh chưng còn được mang tặng các chỉ huy phái bộ và các đơn vị trong khu vực đóng quân để chia sẻ không khí Tết cổ truyền của Việt Nam, thắt chặt tình đoàn kết giữa các lực lượng Gìn giữ hòa bình.

Văn hóa truyền thống của dân tộc Việt được giới thiệu tới với đông đảo bạn bè quốc tế

Văn hóa truyền thống của dân tộc Việt được giới thiệu tới với đông đảo bạn bè quốc tế

Cán bộ, bác sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 ở Nam Sudan gói bánh chưng, đón xuân theo đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam

Cán bộ, bác sĩ của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 ở Nam Sudan gói bánh chưng, đón xuân theo đúng truyền thống của dân tộc Việt Nam

Luộc bánh chưng

Luộc bánh chưng

Bên cạnh đó, các thành viên của bệnh viện cũng rất hào hứng tham gia vào các hoạt động thể thao vui xuân như kéo co, bóng đá…

Các hoạt động thể thao được tổ chức ở Phái bộ

Các hoạt động thể thao được tổ chức ở Phái bộ

Kéo co

Kéo co

Những hoạt động tập thể nhân dịp xuân về là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết, tạo cảm giác đón Tết như ở quê nhà.