- Công an xã Đại Thanh bảo vệ hiện trường vụ người tử vong nghi do sét đánh
- Công an xã Đại Thanh: Mọi hoạt động đều hướng đến phục vụ người dân
![]() |
Công an xã Tiến Thắng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính |
Vì bình yên của nhân dân
Theo Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Tiến Thắng, ngay khi cả nước bắt đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp (tỉnh và xã), Ban chỉ huy và toàn thể CBCS đơn vị đã họp và quán triệt nghiêm túc để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Đối với lực lượng Công an, xác định vai trò, nhiệm vụ trên hết là đảm bảo ANTT, nắm chắc tình hình địa bàn với mục tiêu vì sự bình yên của nhân dân.
Tinh thần ấy đã được chuyển hóa thành hành động, thể hiện rõ nhất vào 0h 1-7, toàn thể CBCS Công an xã Tiến Thắng đã sẵn sàng trụ sở, biển hiệu phương tiện, trang thiết bị để tiếp công dân trong ngày đầu tiên thực hiện chính quyền 2 cấp được trơn tru, người dân được tạo mọi thuận lợi khi đến liên hệ công việc, giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở ở thôn Ngự Tiền, xã Tiến Thắng.
![]() |
Công an xã Tiến Thắng tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký xe và cư trú |
Cho đến nay, bộ máy từ chính quyền đến lực lượng Công an đã hoạt động trơn tru trong tâm thế mới, kỷ nguyên vươn mình. Các nhiệm vụ vẫn tiếp tục duy trì, không bị gián đoạn, cho dù địa bàn thay đổi rộng hơn, dân số đông hơn. Qua nhiều lượt tiếp công dân đều đã nhận được thiện cảm, bày tỏ về sự hài lòng bởi tinh thần phục vụ tận tình của CBCS trong quá trình tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.
“Sáng nay (4-7), tôi đến làm thủ tục thủ tục đăng ký xe tại Công an xã Tiến Thắng, mặc dù thực hiện kê khai thông tin đăng ký trên Cổng Dịch vụ công rất thuận tiện nhưng tôi vẫn lo lắng sợ làm sai nên đã đến trực tiếp tại trụ sở và được CBCS Công an xã nhiệt tình hướng dẫn. Chỉ trong thời gian ngắn các anh Công an đã hướng dẫn rất nhiệt tình, nhanh chóng, tôi cảm nhận được việc thực hiện bộ máy mới hiện nay đúng nghĩa gần dân, để phục vụ nhân dân”- Anh Trần Quang Trung, ở xã Tiến Thắng bày tỏ.
Theo chỉ huy Công an xã Tiến Thắng, để người dân hiểu, chấp hành pháp luật và nắm rõ những trách nhiệm công dân của mình, trong những ngày qua đơn vị liên tiếp tổ chức ra quân, tuyên truyền hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
Xây dựng thế trận an ninh trật tự
“Xác định rõ Công an là lực lượng nòng cốt nên cần giữ vững tinh thần, xuyên suốt “bám cơ sở, giữ bình yên, vì nhân dân phục vụ”. Nhiệm vụ này thể hiện sự quyết tâm của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng Công an. Do đó, trong những ngày đầu này, Ban chỉ huy Công an xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể, các tổ ứng trực, tiếp công dân để hướng dẫn, tạo thuận lợi cho người dân. Mỗi người dân khi đến liên hệ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ Công an đều tuyên truyền, hướng dẫn không chỉ việc cụ thể mà còn phổ biến cách bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và sử dụng ứng dụng VNeID an toàn. Tổ công tác khác có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lưu động để làm quen địa bàn, nắm tình hình địa bàn và đảm bảo ANTT thông suốt”- Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng cho biết.
![]() |
Công an xã Tiến Thắng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, TTĐT trên địa bàn |
Xã Tiến Thắng có diện tích trên 35km2, với dân số khoảng trên 66,4430 người. Là địa bàn giáp ranh với xã Xuân Lãng và Phúc Yên tỉnh Phú Thọ, xen lẫn nhiều tuyến giao thông, quốc lộ, bến sông chạy qua nên tiềm ẩn nguy cơ về tình hình ANTT.
Thế nhưng, khó khăn ấy đã được toàn thể CBCS Công an xã Tiến Thắng xác định và quyết tâm cao với mục đích “vì sự bình yên của nhân dân”. Bắt tay ngay vào nhiệm vụ trong những đầu thực hiện chính quyền 2 cấp để tranh thủ sự đồng thuận của nhân dân, Ban chỉ huy đơn vị đã phân công, phân nhiệm cụ thể các tổ công tác, thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh để lắng nghe ý kiến, thắc mắc của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như mọi mặt công tác trên tinh thần người dân là trung tâm phục vụ, hướng dẫn từng người dân, tuyên truyền để hiểu và chấp hành quy định pháp luật, tham gia, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia tố giác tội phạm, qua đó xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.