Bệnh nhân HIV có vòng bụng to dễ gặp vấn đề về trí nhớ

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây thì bệnh nhân HIV dương tính có vòng bụng to tăng nguy cơ gặp các vấn đề về trí nhớ.

Các nhà nghiên cứu cho biết việc phơi nhiễm các thuốc điều trị kháng HIV có thể đóng vai trò làm giảm chức năng tâm thần.

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 130 bệnh nhân HIV dương tính khoảng 46 tuổi và bị bệnh trong thời gian trung bình là 13 năm. Hầu hết bệnh nhân được dùng liệu pháp kháng retrovirus.

40% số người tham gia bị suy giảm thần kinh nhận thức, giảm chức năng tâm thần như ghi nhớ, tập trung kém. Những bệnh nhân này có số do vòng bụng trung bình là 90cm. Ngược lại những bệnh nhân có chức năng tâm thần bình thường có vòng bụng trung bình là 88 cm.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Neurology  ngày 14/2.