Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng, yếu tố nguy cơ về tim mạch có liên quan đến cân nặng lúc sinh. Nghiên cứu này tập trung làm rõ mối liên quan giữa trọng lượng sơ sinh và mức độ chất béo ở thời thơ ấu với các yếu tố nguy cơ về vấn đề trao đổi chất trong tương lai như béo phì, kháng insulin và huyết áp cao.
Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 1.053 thiếu niên 17 tuổi người Australia, cùng với đó là số liệu 8 lần khám sức khỏe từ năm 1 tuổi đến 17 tuổi. “Những gì xảy ra với em bé khi còn ở trong bụng mẹ có thể ảnh hưởng với nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường khi đứa trẻ lớn lên”, bác sỹ Rae-Chi Huang, thuộc trường Đại học Western Australia ở Perth, tác giả chính của nghiên cứu cho biết. “Chúng tôi thấy, nguy cơ này đặc biệt tăng lên ở trẻ sơ sinh nữ nặng cân, cũng như thiếu nữ ở tuổi 17 mà bị béo phì”. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng trọng lượng khi sinh hầu như không tác động đến nguy cơ chuyển hóa ở nam giới.
Những phát hiện này một lần nữa nhắc nhở cộng đồng cần quan tâm đến sức khỏe bà mẹ béo phì và bị tiểu đường trong giai đoạn thai kỳ, từ đó ngăn chặn trước nạn béo phì ở trẻ sơ sinh.