Bạo lực, lạm dụng tình dục: Bùng phát trong nhà tù tư nhân ở Anh

ANTĐ -Báo cáo kết quả khảo sát của các nhà chức trách Anh mới được công bố cho thấy, bạo lực, lạm dụng tình dục, sử dụng ma túy bùng phát trong các nhà tù tư nhân ở nước này. 25 năm sau khi ra đời, hệ thống nhà tù tư nhân ở Anh đang đặt ra nhiều bài toán khó trong công tác quản lý
Bạo lực, lạm dụng tình dục: Bùng phát trong nhà tù tư nhân ở Anh ảnh 1

28% số cuộc biểu tình diễn ra trong các nhà tù tư nhân

Những con số “đáng lo ngại”

Kết quả khảo sát các sự cố trong các nhà tù ở Anh từ tháng 1 đến và tháng 6-2014 được công bố trên tờ The Independent khiến nhiều người “giật mình”. Theo đó, bạo lực, lạm dụng tình dục, sử dụng ma túy, tuyệt thực, tù nhân trốn trại trong các nhà tù tư nhân ở Anh cao hơn nhiều lần so với số vụ việc xảy ra trong các nhà tù do Nhà nước quản lý. 14 nhà tù tư nhân của Anh giữ chưa đến 1/5 số lượng tù nhân trên toàn quốc nhưng chiếm 23% số vụ tấn công bạo lực, 25% số tù nhân trốn trại trong 6 tháng đầu năm 2014. 

Tù nhân trong nhà tù do các Công ty Sodexo Justice Services, Serco Custodial Services and G4S Justice Services quản lý cũng chiếm đến 1/3 số vụ việc liên quan đến sử dụng ma túy trái phép, 32% số vụ tù nhân tự gây thương tích cho bản thân. Khoảng 1/3 các trường hợp phá hoại trong tù và tù nhân tuyệt thực xảy ra trong các nhà tù tư nhân. 28% số cuộc biểu tình diễn ra trong các nhà tù tư nhân.

 Bên cạnh đó, số vụ tù nhân phát hiện sử dụng ĐTDĐ trong nhà tù tư nhân cũng cao hơn so với nhà tù công. Kết quả khảo sát không đề cập đến vụ việc nghiêm trọng như đe dọa đánh bom nhưng sự cố "linh tinh" vào khoảng 1.200 trường hợp đã diễn ra trong các nhà tù tư nhân. Nhà tù tư nhân cũng chiếm 21% các trường hợp “vô kỷ luật” và cháy.

Theo Frances Crook, Giám đốc điều hành của Tổ chức Cải cách hình sự Howard League thì con số chính thức liên quan đến tù nhân trong tù ở Anh nói chung và nhà tù tư nhân nói riêng có thể còn tồi tệ hơn những gì đã công bố. “Thường thì số liệu không được thống kê một cách đầy đủ. Cần có một hệ thống cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan hơn về những gì đang xảy ra trong các nhà tù, cả tư nhân và công cộng”, ông Frances Crook nói. “Tuy nhiên, số liệu cũng đã cho thấy, vấn đề rất nghiêm trọng đã xảy ra ở cả hệ thống nhà tù tư nhân và công cộng như mức độ bạo lực, tự gây thương tích cho bản thân và sử dụng ma túy. Đây là một nguy cơ rất đáng lo ngại”, ông Frances Crook nói tiếp. 

Báo cáo khảo sát được công bố vào dịp kỷ niệm 25 năm diễn ra một trong những cuộc bạo loạn nhà tù tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh khiến 2 người chết và 194 người bị thương tại nhà tù Manchester (Strangeways). Báo cáo nhận định, 2 năm qua đã chứng kiến “sự suy giảm đáng lo ngại về an toàn và các tiêu chuẩn trong nhà tù”. “Số người chết trong tù tăng và có sự gia tăng đáng kể nạn bạo lực, cùng với đó là tình trạng quá tải, nhiều câu hỏi đặt ra về sự an toàn, công bằng và nghiêm túc trong các nhà tù”, một đoạn trong báo cáo khảo sát nhận định. 

Vị cứu tinh đã “hết thời”?

Nhà tù tư nhân từng được coi như là “vị cứu tinh” cho hệ thống nhà tù ở Anh cách đây 25 năm. Theo đó, nhà tù tư nhân hy vọng sẽ mang đến điều kiện tốt hơn, an toàn hơn cho các tù nhân. Theo lời cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ken Clarke thì duy trì hoạt động của nhà tù tư nhân sẽ mang lại “lợi ích đáng kể" và "nâng cao chất lượng" hệ thống nhà tù. Được biết, nhà tù tư nhân được giới thiệu ở Anh lần đầu vào năm 1990 trong bối cảnh những nhà tù công bị chỉ trích hoạt động kém hiệu quả. Hiện nhà tù tư nhân chiếm khoảng 11% trong hệ thống nhà tù ở Anh. 

Juliet Lyon, Giám đốc nhà tù Prison Reform Trust cho biết: “Có những nhà tù tư nhân tốt và cũng có nhà tù còn nhiều hạn chế. Con số thống kê cho thấy nhiều vấn đề đang đặt ra và rất đáng lo ngại”. "Kết quả khảo sát thực sự khiến tôi ngạc nhiên", Sadiq Khan, một quan chức Anh nhận định.

"Điều này cho thấy sự khác biệt giữa nhà tù công và nhà tù tư nhân. Các nhà quản lý cần đưa ra câu trả lời. Nhà tù tư nhân cung cấp dịch vụ công cộng quan trọng, được thanh toán bằng tiền của người nộp thuế. Chúng ta cần có những nhà tù đạt tiêu chuẩn, bất kể đó là nhà tù công hay do tư nhân quản lý. Tuy nhiên, số liệu này cho thấy, các nhà tù tư nhân chưa mang đến môi trường đạt tiêu chuẩn cho việc thi hành án cũng như cải tạo phạm nhân”, ông Sadiq Khan nói tiếp.

Ông Sadiq Khan cho rằng, Chính phủ, cần yêu cầu các “Công ty tư nhân sở hữu nhiều triệu Bảng Anh” đang điều hành hệ thống nhà tù tư nhân một lời giải thích. Cùng với đó, cần có “kế hoạch khẩn cấp” để khắc phục tình hình.