Bắc bộ tăng nhiệt lên 38 độ C, về chiều tối xuất hiện mưa giông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khu vực Hà Nội hôm nay có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào chiều tối và đêm qua, ở khu vực các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Do xuất hiện mưa lớn nên lượng nước về hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La đã có cải thiện.

Trong khi đó, cũng trong ngày 17/6, khu vực Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao trên 37 độ C;

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Tây Hiếu (Nghệ An) 39,3 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 38,2 độ C,…Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%.

Bắc bộ tăng nhiệt trong ngày hôm nay, cao nhất lên 38 độ C

Bắc bộ tăng nhiệt trong ngày hôm nay, cao nhất lên 38 độ C

Từ ngày 18-19/6, ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Nắng nóng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày.

Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc bộ và vùng núi khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37-38 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.