Nắng nóng nhiều, mưa ít, nước về thủy điện Hòa Bình thiếu hụt đến 80%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay cho đến cuối tháng 6, lượng mưa ở khu vực Tây Bắc dự báo phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn.

Do mưa ít, lưu lượng dòng chảy trên các sông trong khu vực sẽ giảm. Dòng chảy từ sông Đà đến hồ Hòa Bình dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 80%.

Tại khu vực Việt Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), dự báo từ nay đến hết tháng 6, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn. Tổng lượng dòng chảy trên sông Thao tại Yên Bái thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 82%, trên sông Lô tại Tuyên Quang thấp hơn 86%.

Tại khu vực Đông Bắc, dự báo lưu lượng dòng chảy trên các sông ít biến đổi trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 6. Dự báo tổng lượng dòng chảy trên sông Cầu tại Gia Bảy sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 51%, sông Lục Nam thấp hơn 77%.

Nửa cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài, mưa ít khiến thủy điện Hòa Bình tiếp tục thiếu hụt nước

Nửa cuối tháng 6, nắng nóng kéo dài, mưa ít khiến thủy điện Hòa Bình tiếp tục thiếu hụt nước

Trong khi đó tại đồng bằng bắc Bộ, nửa cuối tháng 6, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi cao hơn. Lưu lượng dòng chảy tăng so với nửa đầu tháng 6. Tuy vậy, tổng lượng dòng chảy trên sông Hồng tại Hà Nội thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 59%.

Dự báo gần hơn cho thấy, từ nay cho đến 21/6, miền Bắc ít mưa, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng đêm 21/6, miền Bắc có khả năng xảy ra mưa giông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cụ thể, ngày 17-18/6, ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Còn tại Trung bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tại khu vực Bắc Trung bộ, tổng lượng mưa từ nay cho đến hết tháng 6 chỉ phổ biến từ 40-70mm, có nơi cao hơn. Tuy nhiên lưu lượng dòng chảy trên các sông ít biến đổi so với nửa đầu tháng 6.

Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại Cẩm Thủy thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 34%, sông Cả tại Yên Thượng thấp hơn khoảng 26%, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt thấp hơn khoảng 39%, sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm thấp hơn khoảng 62%.

Các khu vực khác như Tây Nguyên, Nam bộ, Trung và Nam Trung bộ trong nửa cuối tháng 6, dòng chảy trên các dòng sông ít biến động, phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cá biệt một số dòng sông có tổng lượng dòng chảy trên cao hơn trung bình nhiều năm như sông Cái Nha Trang, sông Tả Trạch.

Việt Nam đang trải qua một mùa hè khô hạn nghiêm trọng với dòng chảy trên hầu hết các hệ thống sông đều thiếu hụt từ 30-70% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ còn kéo dài do tác động của El Nino.