Anh Thơ bỏ dân ca theo dòng nhạc nhẹ?

(ANTĐ) - Rất mới, trẻ trung, gợi cảm và đằm thắm, Anh Thơ xuất hiện trong "Tình ta còn mãi" có vẻ như "ở" khá xa những bài dân ca vốn đã gắn bó với mình lâu nay. Anh Thơ bỏ dân ca để theo những "Chuyện tình thảo nguyên" (Trần Tiến), "Tháng tư về" (Dương Thụ), "Lời của gió" (Duy Thái). Phải thế chăng?

Anh Thơ bỏ dân ca theo dòng nhạc nhẹ?

(ANTĐ) - Rất mới, trẻ trung, gợi cảm và đằm thắm, Anh Thơ xuất hiện trong "Tình ta còn mãi" có vẻ như "ở" khá xa những bài dân ca vốn đã gắn bó với mình lâu nay. Anh Thơ bỏ dân ca để theo những "Chuyện tình thảo nguyên" (Trần Tiến), "Tháng tư về" (Dương Thụ), "Lời của gió" (Duy Thái). Phải thế chăng?

Sau thành công của 3 CD trước, ca sĩ Anh Thơ vừa ra mắt bộ sản phẩm âm nhạc được đầu tư khá công phu của mình gồm CD, VCD, DVD với tựa đề "Tình ta còn mãi". Ý kiến của những "người trong nghề" đánh giá đây là bộ sản phẩm âm nhạc chất lượng, với những sự mới lạ và sáng tạo.

"Tình ta còn mãi" gồm 9 ca khúc, cả cũ và mới. Theo như Anh Thơ nói thì "tinh thần chủ đạo" của album này chính là sự làm mới của chị. Với hình ảnh trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đằm thắm chứ không thể hoàn toàn khác lạ với Anh Thơ - dân ca trước đây. Những ca khúc mang hơi hướng nhạc nhẹ được "đổi mới" trong cả cách hát và phối khí.

Có lẽ sẽ nhiều người thấy lạ và thú vị khi nghe Anh Thơ hát "Lời của gió". Có gì đó rất "đương đại", rất mới mẻ đối với bài hát đã quá quen thuộc này. Với sự mộc mạc của guitar gỗ, cách hát đơn giản, Anh Thơ song ca cùng Tấn Minh ca khúc này, kèm với phần hình ảnh rất sống động, bắt mắt. Với "Tháng tư về", chắc hẳn sẽ không ít người hài lòng với những hình ảnh vừa lãng mạn, vừa lãng đãng của những đồng cỏ xanh mướt, quyện cùng đó là giai điệu nhẹ nhàng và giọng hát kiểu semi classic.

"Biển hát lời anh" (Trần Thanh Tùng) có lẽ đậm chất nhạc nhẹ nhất, với kèn saxophone và rõ rệt nhất sự gợi cảm ở Anh Thơ với những cảnh quay ở biển.

Nhưng ca khúc ấn tượng nhất sẽ là "Nghe câu quan họ trên cao nguyên" (Vũ Thiết). Bài hát này đã từng được khán giả yêu thích qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Liên, cách đây hơn 20 năm. Anh Thơ đã chọn ca khúc này để hát với phần phối khí cực kỳ ấn tượng. Đó là phần vocal được thể hiện bằng những câu hát, làn điệu quan họ bài "Người ở đừng về" trên bản phối khí nhạc nhẹ ở đầu bài và một số đoạn trong bài. Có một sự hòa quyện kỳ lạ giữa về hình ảnh và âm nhạc, giữa cổ truyền và hiện đại. Nhờ đó, ca khúc này được thể hiện với một "không khí đặc biệt mới".

Dẫu vậy, Anh Thơ vẫn không thể quay lưng với "Xa khơi" (Nguyễn Tài Tuệ) hay "Đợi" (Huy Thục - Vũ Quần Phương) trong album "Tình ta còn mãi".

Và cuối cùng Anh Thơ cũng "thú nhận" rằng: Nếu lúc nào cũng chỉ hát dân ca thôi thì sẽ thấy oải mất. Bởi vậy Anh Thơ tự làm mới mình bằng nhạc nhẹ. Âu cũng là cuộc thử sức. Nhưng không thể bỏ dân ca được, vì sẽ chẳng bao giờ có thể chán những ca khúc đã mang lại cho mình những thành công của ngày hôm nay.

Thời gian tới, Anh Thơ sẽ hoàn thiện CD song ca cùng nam ca sĩ Việt Hoàn. Khá nhiều ca khúc cũ cũng sẽ được làm mới với hai giọng ca này. Và Anh Thơ còn đang ấp ủ dự định làm liveshow để kỷ niệm 10 năm gắn bó với nghiệp ca hát và 10 năm xa quê rồi gắn bó với Hà Nội. Chị chưa dám nói nhiều về dự định này, nhưng khẳng định rằng sau Tết Canh Dần sẽ bắt tay vào làm khâu biên tập cho liveshow.

Phú Duy