Á hậu Lâm Thu Hồng đưa em trai cùng đi làm thiện nguyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những ngày giáp Tết, Á hậu 4 "Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu 2022" Lâm Thu Hồng dành thời gian cùng em trai mình đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tự kỷ trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM. Người đẹp chia sẻ, cô và em trai đã có một ngày ý nghĩa với nhiều cảm xúc.

Lâm Thu Hồng được chọn là đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường "The Miss Globe - Hoa hậu Toàn cầu 2022" và giành danh hiệu Á hậu 4 chung cuộc. Người đẹp Bà Rịa - Vũng Tàu có hoàn cảnh riêng khá đặc biệt. Người đẹp từng chia sẻ, em trai của cô bị tự kỷ từ nhỏ, đến nay đã gần 18 tuổi.

Trải lòng thêm về cuộc sống riêng, Lâm Thu Hồng tâm sự, cô sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, cha mẹ cô ly dị từ khi chị em cô con rất nhỏ. Mẹ cô sớm đi bước nữa, trong khi cha cô quyết định "gà trống nuôi con", một mình nuôi hai chị em cô khôn lớn. Chứng kiến cảnh cha vất vả làm lụng để lo cho hai chị em, cô luôn tự nhủ phải cố gắng để hai người thân yêu nhất của mình được bình yên và đặc biệt là em trai mình sẽ có điều kiện được chăm sóc, sống tốt hơn. Vì vậy, nhiều năm qua, Lâm Thu Hồng luôn đau đáu tìm hiểu về bệnh tự kỷ. Trong các chương trình thiện nguyện do mình thực hiện, cô vẫn hướng đến đối tượng tự kỷ gặp khó khăn. Người đẹp giãi bày, cô nhận thấy một điều rõ ràng rằng, làm thiện nguyện cho trẻ tự kỷ gặp khó khăn rất khó vì đây là đối tượng đặc biệt. Chính điều đó đã thôi thúc Lâm Thu Hồng ấp ủ ước vọng sẽ thực hiện những chương trình, dự án để cất lên tiếng nói quan tâm, bảo vệ, giúp đỡ trẻ tự kỷ khó khăn.

Quan tâm, hỗ trợ trẻ tự kỷ cũng là lời hứa, khát vọng của Lâm Thu Hồng từ trước khi quyết định lên đường tham gia cuộc thi "Hoa hậu Hoàn cầu 2022". Trước đó, người đẹp đã định rằng sẽ không tham gia bất cứ một cuộc thi nhan sắc nào nữa, danh hiệu Top 5 "Hoa hậu biển Hoàn cầu Việt Nam 2018" trước đó cũng giúp cô “đủ dùng” để hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, chứng kiến những thiệt thòi của một đứa trẻ bị tự kỷ từ chính em trai cùng những khó khăn của gia đình mình khi chăm sóc trẻ tự kỷ, Lâm Thu Hồng đã không đành lòng ngồi yên, mà mong muốn tìm thêm sức ảnh hưởng để có thể kêu gọi được nhiều hơn sự quan tâm, ủng hộ đối với các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ tự kỷ khó khăn, giúp các em có nhiều niềm vui, sống khoẻ mạnh hơn.

Sau khi trở về từ cuộc thi "Hoa hậu Hoàn cầu 2022", Lâm Thu Hồng đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, dành một phần quỹ thời gian của mình để quan tâm đến các hoạt động cho trẻ tự kỷ. Dịp giáp Tết, cô bày tỏ mong muốn nhất định phải cùng em trai mình đến thăm các bạn nhỏ bị tự kỷ, cùng đón Tết sớm với các bạn ở trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ tự kỷ trước, sau đó mới tính đến việc chuẩn bị Tết cho chính mình và gia đình.

Xuất hiện trong chuyến đi, Lâm Thu Hồng giản dị, thân thiện, nhiệt tình như một người chị gái để hoà đồng cùng các em trong những hoạt động. Người đẹp chia sẻ, trẻ tự kỷ là đối tượng đặc biệt, việc chăm sóc, giáo dục các em thường là khó khăn và vất vả, chơi với các em cũng không dễ dàng vì mỗi em sẽ có một kiểu khác nhau… Tuy nhiên, với kinh nghiệm cùng bố chăm sóc em trai nhiều năm, Lâm Thu Hồng đã nhanh chóng hoà nhập, ân cần quan tâm, chơi cùng các em rất vui vẻ.

Vui vẻ như vậy nhưng Lâm Thu Hồng tâm tình, lần nào đi thăm các em nhỏ cô cũng không khỏi rơi nước mắt vì thương những số phận không may bị bệnh khiến cuộc sống biết bao vất vả. Mỗi lần đi thăm trẻ tự kỷ, Lâm Thu Hồng thường đưa em trai đi cùng. Đây cũng là cách để cô giúp em trai mình có thêm nhiều niềm vui, hoà nhập hơn. Lâm Thu Hồng nói, khi Việt (em trai cô) đến được chơi với các bạn, chàng trai vui lắm, ngoan hơn. Nhìn em trai hạnh phúc Lâm Thu Hồng cũng hạnh phúc nhân lên nhiều lần.

Trong dịp đón Tết sớm cùng trẻ tự kỷ ở một trung tâm trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM, Lâm Thu Hồng đã ủng hộ 30 triệu đồng để hỗ trợ hoạt động của các em nhỏ. Số tiền này là từ tiền quỹ mà Lâm Thu Hồng dành riêng cho các hoạt động thiện nguyện của mình và từ sự đóng góp của các mạnh thường quân.

“Tuy số tiền không nhiều nhưng tôi mong được mang một chút yêu thương đến với các bạn nhỏ, mong các em đón một xuân mới hạnh phúc!” - Lâm Thu Hồng chia sẻ.

Năm 2022 là năm bước ngoặt của Lâm Thu Hồng, với quyết định tham gia "Miss Globe 2022" và đoạt ngôi vị Á hậu 4 của cuộc thi. Thành công này cũng tạo động lực cho Lâm Thu Hồng trở lại showbiz, tích cực tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, và đặc biệt hướng đến các hoạt động cộng đồng như hoạch định ban đầu của cô.