61 ứng viên tham gia thi tuyển hiệu trưởng, hiệu phó các trường công lập Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 17-3, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đã khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023 với 61 ứng viên dự thi.
Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các trường công lập trực thuộc
Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các trường công lập trực thuộc

Sáng 17-3, Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

Tham dự kỳ thi lần này có 61 ứng viên trong đó có 36 ứng viên thi tuyển chức danh hiệu trưởng và 25 ứng viên thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng.

Ông Trần Thế Cương cho biết đây là lần thứ 2 Sở tổ chức thi tuyển vào các chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó các trường công lập thuộc Sở với 2 vòng độc lập: thi trực tiếp và bảo vệ đề án.

Với mục tiêu tuyển chọn được những viên chức đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, chuyên môn... đáp ứng yêu cầu vị trí công tác quản lý trường học, kỳ thi được tổ chức khách quan, minh bạch, đảm bảo công bằng với tất cả thí sinh tham gia.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, Sở GD-ĐT Hà Nội đã phối hợp tổ chức với sự tham gia giám sát của đại diện Thành ủy Hà Nội, Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Công an thành phố...

Được biết, công tác xây dựng đề thi được đầu tư kỹ lưỡng với tính chất mở, thí sinh hoàn toàn có thể được mang tài liệu tham khảo vào phòng thi trừ các thiết bị điện tử có chức năng truyền phát, lưu trữ thông tin, máy ảnh, camera...

Thí sinh đạt ở vòng thi trực tiếp sẽ được công bố công khai và tiếp tục vào vòng trong với yêu cầu bảo về đề án. Được biết, kỳ thi lần này có tính cạnh tranh cao khi có những vị trí có tới gần 10 thí sinh ứng tuyển.

Lần thi tuyển đầu tiên, Hà Nội chỉ có 2 thí sinh dự thi vào chức danh hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Đình Chiểu và hiệu trưởng trường THPT Bất Bạt.