2 thí sinh bất ngờ xin rút khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018"

ANTD.VN - Ngay trước thềm vòng chung khảo phía Bắc, 2 thí sinh bất ngờ nộp đơn xin rút khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018". 

Theo thông tin mới nhận từ Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018", trước ngày các thí sinh di chuyển vào thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để chuẩn bị cho vòng chung khảo phía Bắc, đơn vị này nhận được đơn xin dừng cuộc chơi từ hai ứng viên.

Ngọc Nữ (bên trái) và Minh Hương (bên phải) chủ động xin rút khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018"

Cụ thể, thí sinh Công Lê Minh Hương (sinh năm 1996) cùng thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1994) đã gửi đơn xin phép không tham gia vòng chung khảo phía Bắc với lý do cá nhân và đã được Ban tổ chức chấp thuận.

Ngọc Nữ từng lọt vào Top 10 và giành danh hiệu "Người đẹp ảnh" tại sân chơi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017"

Nguyễn Thị Ngọc Nữ một trong những ứng viên gây chú ý trong cuộc đua tranh đến ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam" năm nay. Cô gái xứ Nghệ này dù có chiều cao khiêm tốn 1m65 nhưng lại sở hữu gương mặt rạng rỡ, vẻ đẹp ngọt ngào đậm chất Á Đông. Ngọc Nữ cũng từng lọt vào Top 10 và giành danh hiệu "Người đẹp ảnh" tại sân chơi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

Trong đơn gửi Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2018", Ngọc Nữ bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi.

 Minh Hương là thí sinh hùng biện tiếng Anh hay nhất Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Còn Công Lê Minh Hương - cô sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền từng đạt giải Á khôi 1 cuộc thi "Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2015". Cũng tại cuộc thi này, Minh Hương còn giành thêm giải "Thí sinh hùng biện tiếng Anh hay nhất". Minh Hương sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và hiền hậu. 

Tuy không tiết lộ cụ thể lý do Minh Hương xin rút khỏi cuộc đua "Hoa hậu Việt Nam 2018" song đại diện Ban tổ chức chia sẻ, Minh Hương gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến đơn vị này.

Trước đó, đêm chung khảo phía Nam "Hoa hậu Việt Nam 2018" tổ chức ở Quy Nhơn vào cuối tháng 6 vừa qua đã chọn ra 19 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc.