Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Báo chí xuất sắc về biển Đông

ANTĐ - Ngày 31-3-2015, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu biển Đông đã tổ chức trao giải thưởng cho việc nghiên cứu và viết bài về Biển Đông của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước. 

Đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Cố vấn cao cấp Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu biển Đông; TS Đại sứ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu biển Đông đã tới dự và trao giải.  

Kết thúc thời gian phát động, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu biển Đông đã nhận được rất nhiều các bài tham dự của các thí sinh với nhiều chủ đề khác nhau bao gồm: văn hóa, giáo dục, lịch sử, pháp lý, an ninh quốc phòng, quan hệ quốc tế, kinh tế, hàng hải từ nhiều cơ quan, tổ chức, trường viện, cơ quan báo chí trong và ngoài nước như Hà Nội, TP.HCM, Bình Định, Lâm Đồng, Australia, Canada...

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Báo chí xuất sắc về biển Đông ảnh 1

Tiến sỹ Đại sứ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao trao giải Báo chí xuất sắc về biển Đông cho tác giả Đỗ Trần Quân, Báo An ninh Thủ đô

Giải thưởng được chia thành các hạng mục: “Bài nghiên cứu về biển Đông” - là các công trình nghiên cứu khoa học tập trung vào những vấn đề cấp thiết liên quan đến biển Đông, có những đánh giá, phân tính và đưa ra giải pháp mang tính chuyên sâu. “Giải báo chí về biển Đông” - là các tác phẩm báo chí có tính thời sự, bình luận sắc bén về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo quốc gia và lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông, đồng thời thúc đẩy các biện pháp hòa bình ổn định tại Biển Đông. Cuối cùng là hạng mục “Công trình nghiên cứu biển Đông xuất sắc” - có tính thực tiễn cao, nhằm phục vụ lợi ích của Việt Nam ở biển Đông. 

Qua quá trình xét chọn và phỏng vấn, Hội đồng giám khảo Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu biển Đông đã chọn lựa 8 bài nghiên cứu để trao giải, trong đó có 3 bài xuất sắc tại hạng mục “Bài nghiên cứu về biển Đông” của tác giả Trần Thị Hoa Ban (ĐH Quốc gia Hà Nội) với chủ đề: “Tổ chức dạy học các nội dung về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong chương trình Lịch sử lớp 12”; Nguyễn Hà Trang (ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP.HCM) với chủ đề “Chính quyền Obama với vấn đề tranh chấp biển Đông”; Đoàn Thị Quảng (ĐH Queensland, Australia) với chủ đề “Chính sách đối ngoại của Việt Nam và tranh chấp biển Đông”. 

Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đoạt giải Báo chí xuất sắc về biển Đông ảnh 2

Trao giải cho 8 tác giả đoạt giải “Bài nghiên cứu về biển Đông”

Ở hạng mục “Giải báo chí về biển Đông”, tác phẩm “Những chuyện chưa từng biết về hành trình đi tìm bộ Atlas chứng minh chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam” thể loại Phóng sự của tác giả Đỗ Trần Quân, Báo An ninh Thủ đô đã được trao giải xuất sắc. Ngoài ra các tác phẩm “Mầm xanh trong cát nóng” (tác giả Nguyễn Văn Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng); “Dàn khoan Hải Dương-981 trên “bàn cờ lớn” của Trung Quốc tại biển Đông và đối sách của Việt Nam” (tác giả Đỗ Văn Thiện, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh); “Thông tin duyên hải - Một chương trình thiết thực đối với ngư dân và chiến sỹ trên biển Đông (tác giả Ngô Thành Sang, Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh)… cũng được trao giải.

3 “Công trình nghiên cứu biển Đông xuất sắc” là “Định hướng pháp lý và chính trị hướng tới xây dựng mạng lưới khu bảo tồn biển trên biển Đông” (tác giả Vũ Hải Đăng, trường Luật Schilich, Canada); “Các động lực quyết định chính sách quyết đoán của Trung Quốc ở biển Đông” (tác giả Hà Anh Tuấn, ĐH New South Wales, Sydney, Australia) và “Cạnh tranh bá chủ tại biển Đông: Sự trỗi dậy của hải quân Trung Quốc và tác động đến trật tự khu vực” của 2 tác giả Trương Minh Huy Vũ và Nguyễn Thế Phương, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, TP Hồ Chí Minh.