Liên hợp quốc ghi nhận nỗ lực vượt ngoài kỳ vọng của Đội công binh Việt Nam

Liên hợp quốc ghi nhận nỗ lực vượt ngoài kỳ vọng của Đội công binh Việt Nam

ANTD.VN - Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Phái bộ UNISFA, chiều ngày 24/10/2023, Đại tướng Birame Diop - Cố vấn quân sự LHQ và đoàn công tác Liên hợp quốc đã đến thăm Đội Công binh Việt Nam. Đi cùng đoàn có Thiếu tướng Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Quyền Trưởng Phái bộ kiêm Tư lệnh Phái bộ và các cơ quan chức năng Phái bộ UNISFA.
Các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa bàn

Các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa bàn

ANTD.VN - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13-10, ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội đã chủ trì hội nghị tôn vinh các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các doanh nhân đã có công đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ nói riêng cũng như trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung.
Hợp tác đấu tranh triệt phá các mạng lưới tội phạm ma túy có tổ chức xuyên quốc gia

Hợp tác đấu tranh triệt phá các mạng lưới tội phạm ma túy có tổ chức xuyên quốc gia

ANTD.VN - Ngày 19-9, Hội nghị phòng, chống ma túy thế giới lần thứ 37 (gọi tắt là Hội nghị IDEC XXXVII) do Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) và Bộ An ninh quốc gia Jamaica đồng tổ chức đã diễn ra. Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Liên minh châu Âu

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Mỹ và Liên minh châu Âu

ANTD.VN - Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, tối 13-7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp ngắn với Ngoại trưởng Mỹ Antony J. Blinken và Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Joseph Borell.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bắt đầu chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

ANTD.VN - Vào khoảng 15h chiều 4-5 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Hearthrow, Thủ đô London, Vương quốc Anh, bắt đầu các hoạt động trong chương trình tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III theo lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Đẩy mạnh hợp tác, đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

Đẩy mạnh hợp tác, đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

ANTD.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22-4-2023. Sau lễ đón chính thức sáng 21-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Petr Fiala.
Vai trò, vị thế của Việt Nam được khẳng định trong cộng đồng quốc tế

Vai trò, vị thế của Việt Nam được khẳng định trong cộng đồng quốc tế

ANTD.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố dự định mời lãnh đạo Việt Nam cùng lãnh đạo 7 quốc gia khác không phải là thành viên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 thêm một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của nước ta như là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, có những đóng góp tích cực, quan trọng.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký Kế hoạch hợp tác năm 2023

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký Kế hoạch hợp tác năm 2023

ANTD.VN - Sáng 4-3, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Kế hoạch hợp tác năm 2022 và ký Kế hoạch hợp tác năm 2023 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam đang tích cực dùng thiết bị tìm kiếm sự sống ở khu chung cư có hơn 100 người mắc kẹt dưới đống đổ nát

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam đang tích cực dùng thiết bị tìm kiếm sự sống ở khu chung cư có hơn 100 người mắc kẹt dưới đống đổ nát

ANTD.VN - Hiện trường tìm kiếm cứu nạn mới do lực lượng CNCH Công an Việt Nam làm nhiệm vụ thuộc chung cư Cinar Sitesi, số 66 - đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi đây được xác định đang có trên 100 người bị bê tông vùi lấp.
Hình ảnh Đoàn công tác Công an Việt Nam triển khai thiết bị rò băng rada tại vị trí tìm kiếm cứu nạn mới

Hình ảnh Đoàn công tác Công an Việt Nam triển khai thiết bị rò băng rada tại vị trí tìm kiếm cứu nạn mới

ANTD.VN - Ngày 13-2, Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an Việt Nam có những thiết bị và hoạt động chuyên nghiệp nên được chỉ định thay đổi địa điểm cứu hộ, nhằm ưu tiên tìm kiếm người còn sống tại địa điểm mới ở số 2801 - đường Yeni Sanayi, Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi có mặt tại địa điểm tìm kiếm cứu nạn mới, lực lượng CNCH Công an Việt Nam đã triển khai thiết bị rò băng rada để tìm kiếm sự sống dưới đống đổ nát. Trước đó, Đoàn CNCH Công an Việt Nam đã tổ chức CNCH tại 1 toà nhà đổ sập ở thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện trường cũ sẽ do lực lượng địa phương chịu trách nhiệm tìm thi thể người bị nạn. Địa điểm mới cách nơi Đoàn CNCH Công an Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ khoảng 3,5km.
Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc

ANTD.VN - Số liệu thống kê của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) công bố ngày 4-1 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2022 là 60,98 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu là 26,72 tỷ USD, theo đó thặng dư thương mại là 34,26 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Việt Nam trở thành đối tác thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc tính theo năm.
Dấu ấn thúc đẩy quyền con người của Việt Nam

Dấu ấn thúc đẩy quyền con người của Việt Nam

ANTD.VN - Việc Việt Nam lần thứ hai được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 là một dấu ấn đối ngoại đậm nét trong năm 2022 vừa qua, khẳng định nỗ lực không ngừng và trách nhiệm cả chúng ta trên hành trình cùng cộng đồng quốc tế bảo đảm và thúc đẩy quyền con người khắp nơi trên thế giới.