Hít phải khói thuốc làm tổn hại chức năng tim

ANTĐ - Chỉ hít phải khói thuốc trong 30 phút có thể gây tổn hại rõ rệt nội mạc mạch.

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy với những người không hút thuốc, phơi nhiễm nồng độ thấp khói thuốc thụ động chỉ trong 30 phút có thể gây tổn hại rõ rệt nội mạc mạch.

Kết quả có thể có ý nghĩa y tế công cộng quan trọng vì loại tổn thương này liên quan với xơ vữa động mạch, dẫn tới cơn đau tim hoặc đột quỵ.

Người đứng đầu nghiên cứu, TS Paul Frey, thuộc khoa Tim mạch BV Đa khoa San Francisco, đã nói “Chúng tôi thấy suy giảm nhanh chức năng mạch máu ngay sau khi phơi nhiễm thời gian rất ngắn với nồng độ thấp khói thuốc thụ động, và điều đó là rất đáng lo ngại”.

Các tác giả đã dùng một thiết bị tạo khói để tạo ra sự tập trung hạt đặc biệt và đánh giá tác động của nó trên 33 người không hút thuốc khỏe mạnh, từ 18-40 tuổi. Kết quả là động mạch cánh tay đã không giãn hoàn toàn ở người tiếp xúc với khói thuốc thụ động trong thời gian dài.

Hút thuốc vẫn là một trong những yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được. Các tác giả hy vọng nghiên cứu sẽ củng cố cho những người hút thuốc về mối nguy hiểm của thói quen này - không chỉ đối với sức khỏe tim của chính họ, mà còn với những người khác - ngay cả khi họ đã đi sang phòng bên cạnh hoặc hút thuốc trong thời gian ngắn”.