Ra mắt cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc

(ANTĐ) - Tiểu thuyết mới “Thành phố trong mơ” của nhà văn trẻ Hàn Hàn được viết để đón chào năm 2006. Cuốn sách vừa được dịch ra tiếng Việt (NXB VH-TT, 2007) chỉ sau 1 năm.

Ra mắt cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc

(ANTĐ) - Tiểu thuyết mới “Thành phố trong mơ” của nhà văn trẻ Hàn Hàn được viết để đón chào năm 2006. Cuốn sách vừa được dịch ra tiếng Việt (NXB VH-TT, 2007) chỉ sau 1 năm.

Cuốn sách "Thành phố trong mơ" của nhà văn Hàn Hàn
Cuốn sách "Thành phố trong mơ" của nhà văn Hàn Hàn

Hàn Hàn - nhà văn trẻ được các nhà phê bình Trung Quốc đánh giá: “thần tượng” của độc giả trẻ đột ngột xuất hiện. Hàn Hàn như một cánh chim luôn tự do bay lượn trong những suy tưởng “nổi loạn” của mình, điều mà giới trẻ hiện nay mong muốn”.

“Thành phố trong mơ” chứa đựng những điều mà bạn trẻ hiện nay đang băn khoăn tìm kiếm và khám phá, là nơi cái TÔI của những người trẻ được khẳng định và là nơi những người trẻ có thể tìm thấy được tiếng nói của mình. “Thành phố trong mơ” được giới trẻ đón nhận vì nó thể hiện khát vọng tìm kiếm một nơi mà những người trẻ có thể sống và làm theo những gì mình suy nghĩ. Quyển sách này đã trở thành “sách bán chạy nhất” tại Trung Quốc hiện nay.

Các nhân vật Vương Siêu, “tôi”, đại ca Kiện cùng hội cùng thuyền nhưng vẫn có sự khác biệt trong cá tính và hoàn cảnh riêng. Tác giả cố tình tạo ra một không gian nghệ thuật đặc sắc, độc đáo và đầy cá tính cho truyện với nhịp điệu truyện được đẩy khá nhanh, diễn biến xảy ra dồn dập, không có những đoạn trữ tình ngoại đề như cách viết quen thuộc của các nhà văn cũ. Hàn Hàn có cách viết mới lạ. Không phải sự thử nghiệm nào cũng thành công nhưng ít nhất, thử nghiệm sẽ đem đến cảm giác của sự tươi mới, của sự vận động.

Các cuốn sách trước của Hàn Hàn: “Ba tầng cửa” và cuốn gần đây nhất viết về giới đua xe đều được đánh giá “đặc biệt độc đáo”. Sách trình bày bắt mắt, hiện có mặt trên toàn quốc.

Lê An