Không muốn chịu sức ép khi làm phim

(ANTĐ) - Luôn là người đắt “sô” với Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), sau loạt phim về đề tài cảnh sát hình sự (CSHS), đạo diễn của “Chạy án” đang bận rộn với bộ phim “Cầu vồng tình yêu” sẽ lên sóng truyền hình vào tháng 6. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn lý giải việc cộng tác với VFC là bởi: “Tôi không muốn chịu bất cứ sức ép nào từ các nhà sản xuất”.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn:

Không muốn chịu sức ép khi làm phim

(ANTĐ) - Luôn là người đắt “sô” với Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), sau loạt phim về đề tài cảnh sát hình sự (CSHS), đạo diễn của “Chạy án” đang bận rộn với bộ phim “Cầu vồng tình yêu” sẽ lên sóng truyền hình vào tháng 6. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn lý giải việc cộng tác với VFC là bởi: “Tôi không muốn chịu bất cứ sức ép nào từ các nhà sản xuất”.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chỉ đạo diễn xuất phim Cầu vồng tình yêu

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn chỉ đạo diễn xuất phim Cầu vồng tình yêu

- PV: Nổi tiếng với loạt phim CSHS, sao tự dưng anh lại làm phim giải trí nhẹ nhàng?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi chỉ quay lại với dòng phim mà bấy lâu nay tôi gác lại thôi, trước đó tôi đã làm dòng phim này nhiều rồi. Còn phim về đề tài CSHS để các đạo diễn trẻ làm, để họ được thử sức và có những tìm tòi mới.

- Đề tài CSHS rất “ăn khách” và anh cũng đã được vinh danh nhờ dòng phim này, sao anh không tiếp tục?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi sẽ tiếp tục khi có kịch bản hay. Tôi cho rằng làm phim CSHS không phải là việc kể lại dăm ba vụ án, hay ca ngợi lực lượng công an mà điều quan trọng là phải nêu được những vấn đề của xã hội, trả lời được những câu hỏi mà dư luận đang bức xúc, xã hội đang quan tâm.

- Thế còn bộ phim mới “Cầu vồng tình yêu” thì sao, anh định kể câu chuyện gì?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Cầu vồng tình yêu là những sắc màu của tình yêu, đó là câu chuyện trong gia đình với những mối quan hệ đan xen, giằng néo lẫn nhau. Tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu của con người trong gia đình, trong cuộc sống, trong xã hội với những xung đột, những va chạm và họ đã xử lý sự xung đột đó như thế nào? Chúng tôi muốn nói rằng các mối quan hệ trong xã hội không đơn giản và mỗi người phải sống như thế nào trong mối quan hệ ấy sao cho tốt đẹp hơn?

- Vậy câu chuyện đó có mang tính “thời sự”, là những vấn đề mà khán giả đang quan tâm không?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Thật khó để làm một bộ phim mang tính thời sự, bởi khi bắt đầu bấm máy có thể đây là vấn đề khán giả thích nhưng khi phim làm xong thì những đòi hỏi, những bức xúc của dư luận đã qua đi. Nhưng tôi tin rằng đây là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng dễ xem đối với những khán giả truyền hình. “Cầu vồng tình yêu” là một bộ phim dài tập chuyển thể từ câu chuyện của nước ngoài và có sự tham gia của những gương mặt trẻ “ăn khách” của miền Bắc hiện nay như Phan Anh, Hải Anh, Diệu Hương, Huỳnh Anh, Đan Lê…

- Chắc anh đã nhận được nhiều phản hồi của khán giả sau mỗi bộ phim, thái độ của anh với những phản hồi đó như thế nào?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi có nhận được rất nhiều comment của khán giả trên mạng. Khen là điều đáng quý nhưng tôi thích nhận những lời chê hơn và tôi thấy có nhiều khán giả chê rất đúng. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại rút ra những kinh nghiệm cho mình.

- Khán giả đang kêu trời với chất lượng phim truyền hình trên giờ Vàng hiện nay, là một đạo diễn phim truyền hình anh thấy sao?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Tôi đồng tình với khán giả và thông cảm với các đạo diễn?

-  Anh nói vậy nghĩa là sao?

- Đạo diễn Vũ Hồng Sơn: Nghĩa là khán giả đã nói đúng. Tôi thông cảm với các đạo diễn vì có nhiều người tôi biết họ là những đạo diễn tài năng nhưng lại chịu sức ép về tiến độ quá lớn từ các nhà sản xuất.

Tôi muốn nói rằng các nhà sản xuất là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng phim truyền hình. Họ can thiệp quá sâu vào tiến trình sản xuất và yêu cầu thời gian làm phim quá ngắn. Một ngày cho một tập phim truyền hình là điều không tưởng với điều kiện làm phim hiện nay. (Trường quay chưa đủ. Bối cảnh phải đi thuê). Thời gian như vậy diễn viên còn chưa thuộc thoại, thì lấy đâu ra việc “thấm” kịch bản và diễn được.

 Xem một vài phim gần đây thì thấy hình như diễn viên chỉ đọc xong lời thoại là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi không thể làm được như vậy. Và đó cũng chính là lý do vì sao tôi vẫn muốn làm việc với Hãng (VFC) mặc dù tiền thù lao không cao. Tôi không muốn chịu bất cứ áp lực nào đối với bộ phim của mình.

Xin cảm ơn anh.

Đinh Kiều Nguyên