Mâu thuẫn với mẹ trả thù con

ANTĐ - “Giận cá chém thớt”, Hồ Minh Thành, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã dùng dao đâm thủng mắt con trai “đối thủ”.

Sáng 20-5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Hồ Minh Thành (20 tuổi) ở xóm cây Dúi, thuộc địa bàn thôn An Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước để tiếp tục điều tra làm rỏ về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nạn nhân Võ Tấn Hạt lúc đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Trước đó, vào chiều tối 26-2, Hồ Minh Thành đã dùng dao đâm vào mắt phải của anh Võ Tấn Hạt, 34 tuổi, ở xã Phước Thành, khi anh này về thăm mẹ ruột của mình ở cùng địa phương với Hồ Minh Thành, làm anh Hạt bị thương nặng (nát con ngươi) phải đi cấp cứu và phẫu thuật múc mắt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Nguyên nhân dẫn  đến vụ việc trên do Thành và mẹ anh Hạt có mâu thuẫn, cãi vã nhau, anh Hạt can ngăn thì bị Thành đâm vào mắt.

Được biết, anh Hạt làm nghề lái xe ben, đã lập gia đình và có 1 con nhỏ mới 19 tháng tuổi.