Công an Hà Nội tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 12-5, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá, điều chỉnh và tăng cường hiệu quả hoạt động của các lực lượng 141, 142. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP.

Sự điều chỉnh đáp ứng yêu cầu, tình hình thực tế

Thực hiện Kế hoạch của CATP về đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới, từ ngày 10-12-2024, các Tổ công tác 141 cấp thành phố và cấp huyện đã chính thức đi vào hoạt động.

Ngay sau khi triển khai, lực lượng 141 đã bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung vào khung giờ, khu vực có nguy cơ cao về “tội phạm đường phố” và đạt được nhiều hiệu quả tích cực, góp phần làm giảm tình trạng thanh - thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến phố trung tâm.

Các tổ công tác 141 đã phát huy được hiệu quả trong trấn áp "tội phạm đường phố"

Các tổ công tác 141 đã phát huy được hiệu quả trong trấn áp "tội phạm đường phố"

Kết quả, sau 5 tháng hoạt động, từ ngày 10-12-2024 đến 10-5-2025, lực lượng 141 toàn thành phố đã triển khai gần 6.000 lượt làm nhiệm vụ; phát hiện 131 vụ - 393 đối tượng hình sự; 85 vụ - 113 đối tượng liên quan các tội danh về ma túy; 40 vụ - 41 đối tượng vận chuyển hàng cấm; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; 6 vụ - 6 đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ…

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, khi triển khai bố trí, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức CATP theo mô hình mới thì mô hình 141 đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, thay đổi. Chính vì vậy, CATP đã ban hành Kế hoạch điều chỉnh và tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141.

Các đối tượng bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ

Các đối tượng bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ

Mục tiêu đặt ra là kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được, bố trí lực lượng 141 CATP theo hướng chuyên sâu, linh hoạt, hiệu quả trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là “tội phạm đường phố”, kịp thời trấn áp, không để tội phạm và vi phạm trên các tuyến giao thông hoạt động ngang nhiên, lộng hành, gây bức xúc dư luận;

Việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát của lực lượng 141 bảo đảm khoa học, sát với tình hình, diễn biến, quy luật, phương thức hoạt động của các loại “tội phạm đường phố”; đảm bảo kết nối thông tin, liên hoàn, không “ngắt quãng”, không “bỏ trống” địa bàn, khép kín giữa các Tổ công tác 141…

Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội thông tin kết quả hoạt động của lực lượng 141, 142

Đại tá Nguyễn Đức Long - Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội thông tin kết quả hoạt động của lực lượng 141, 142

Căn cứ trên kết quả điều tra cơ bản, các biện pháp nghiệp vụ, công tác nắm tình hình, lực lượng 141 có nhiệm vụ xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… trên đường phố;

Kiểm tra, xử lý các nhóm đối tượng điều khiển phương tiện giao thông có nghi vấn vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, vũ khí vật liệu nổ; có biểu hiện cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, nhóm thanh - thiếu niên có biểu hiện càn quấy, sử dụng phương tiện không biển kiểm soát... hoặc có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng đang thi hành nhiệm vụ.

Nhóm đối tượng mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn đi đánh nhau bị Tổ công tác Y17B - CAHN bắt giữ
Nhóm đối tượng mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn đi đánh nhau bị Tổ công tác Y17B - CAHN bắt giữ

Quá trình thực hiện, lực lượng 141 tập trung vào nhóm đối tượng thanh - thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí;

Các đối tượng tham gia giao thông có biểu hiện càn quấy, sử dụng phương tiện không biển kiểm soát... hoặc có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng đang thi hành nhiệm vụ và các đối tượng, phương tiện có nghi vấn về các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường…

Quyết tâm xây dựng, đạt được mọi mục tiêu đề ra

Tại hội nghị, CATP Hà Nội cũng đánh giá kết quả hoạt động của lực lượng 142. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, các tổ công tác 142 đã phát hiện hàng trăm vụ - đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, hiện tượng “cò mồi”, trộm cắp, móc túi, “chèo kéo”… tại các địa bàn công cộng đã giảm rõ rệt cả về số vụ, tính chất, mức độ; các đối tượng không còn hoạt động theo kiểu ổ nhóm, lộng hành, công khai trắng trợn, gây bức xúc trong dư luận;

Từ sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, các nhà ga, sân bay, bệnh viện, bến xe, trung tâm thương mại, các địa điểm vui chơi giải trí... được lắp đặt camera giám sát, đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội tại địa bàn công cộng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tham luận

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tham luận

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị đã nêu ý kiến tham luận về các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới, phù hợp với thực tế từng địa bàn; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động tại các địa bàn công cộng.

Đại tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động tham luận tại hội nghị

Đại tá Phạm Văn Hậu - Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động tham luận tại hội nghị

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông phát biểu tham luận

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông phát biểu tham luận

Góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố dự báo sẽ diễn biến phức tạp, yêu cầu các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch điều chỉnh và tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng 141, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra sát với tình hình thực tiễn:

Các đơn vị cần nghiên cứu, đánh giá kỹ quy luật hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là “tội phạm đường phố” trên địa bàn thành phố để tham mưu lãnh đạo CATP xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động, tập trung vào các tuyến, địa bàn phức tạp, các đối tượng thường tụ tập, thực hiện hành vi phạm tội, để đạt được kết quả cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố"

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo tăng cường hiệu quả hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là "tội phạm đường phố"

Đồng thời tham mưu lãnh đạo CATP ban hành kế hoạch phòng, chống tội phạm tại các địa bàn công cộng phù hợp với mô hình tố chức mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an cấp xã, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nội dung, phương pháp thực hiện”;

Tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm theo các chuyên đề, lĩnh vực và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực.

“Bên cạnh đó, cán bộ chiến sỹ thuộc các tổ công tác 141 phải được tập huấn, cập nhật những quy định mới, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế, chấn chỉnh lễ tiết tác phong khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thái độ ứng xử với người dân. Đồng thời phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy trình công tác để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân” - đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo hàng tháng, lực lượng 141 phải tổ chức họp giao ban định kỳ nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Việc tổ chức họp giao ban cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng của tổ công tác 141, góp phần giúp các lực lượng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, tạo hiệu quả rõ nét trong thực thi nhiệm vụ trên địa bàn.