Yêu cầu chuyển xưởng cưa ra khỏi chùa Trăm Gian trong tháng 9

ANTĐ - Trong số báo ra ngày 22-9, Báo ANTĐ đã có bài viết phản ánh về một xưởng xẻ gỗ hoạt động ầm ĩ ngay giữa khuôn viên chùa Trăm Gian, xưởng gỗ không chỉ gây ô nhiễm mà còn khiến di tích quốc gia trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan, thiếu tính tôn nghiêm… 
Yêu cầu chuyển xưởng cưa ra khỏi chùa Trăm Gian trong tháng 9 ảnh 1

  Vườn tháp chùa Trăm Gian trước tường gạch, sau tu bổ xây tường đá

Ngay trong chiều 22-9, Sở VH-TT Hà Nội đã có Văn bản số 29/SVHTT-QLDT do Phó Giám đốc Sở Nguyễn Khắc Lợi ký. Theo đó,  trong ngày 22-9, Ban Quản lý di tích danh thắng đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chương Mỹ và UBND xã Tiên Phương kiểm tra hiện trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Trăm Gian.

Sau khi kiểm tra, Sở VH-TT đã yêu cầu tháo dỡ, tổ chức di chuyển toàn bộ nhà xưởng và các cấu kiện gỗ sơ chế ra ngoài khu vực di tích, tổng vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo môi trường khu vực di tích.

Thời gian thực hiện từ nay tới hết tháng 9-2015. Bên cạnh đó, Sở VH-TT cũng yêu cầu nhà chùa phối hợp cùng địa phương chỉnh trang lại các hạng mục gây mất thẩm mỹ, bóc bỏ các kiến trúc cấy ghép, mái che, mái vẩy tại di tích; bố cục lại các hạng mục phụ trợ để đảm bảo việc phát huy giá trị di tích; rà soát lại các nội dung tu sửa theo hồ sơ được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hiện tại, chùa Trăm Gian có 2 công trình vừa mới được cải tạo là vườn tháp và nhà Ni phía sau chùa. Trao đổi với PV ANTĐ, bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội cho biết, năm 2014, cây trám cổ thụ ở chùa bị bão, đổ vào vườn tháp gây vỡ 2 tháp, đồng thời đổ tường bao và hương án.

Trước thiệt hại này, UBND huyện Chương Mỹ đã có văn bản gửi Sở VH-TT&DL xin thỏa thuận tu bổ cấp thiết. Đến tháng 11-2014, quá trình làm hồ sơ tu sửa vườn tháp xong và thi công. Đối với nhà Ni, bà Nguyễn Thị Hòa cũng cho biết, chùa và địa phương cũng đã có đơn xin tu bổ, đảo ngói chống dột, đồng thời tu sửa nhỏ…