Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền chung sức nuôi con

(ANTĐ) - Có chuyện tình cảm "để lại hậu quả" giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng vốn rất hợp duyên diễn cùng nhau này chăng? Thực ra đó là nội dung một tiểu phẩm do vị "lão làng sân khấu" NSND Doãn Hoàng Giang viết kịch bản. Tiểu phẩm này là một trong hai tiểu phẩm và hai clip ca nhạc nằm trong DVD, VCD "Xuân Hinh 2010" sẽ phát hành trong dịp đón xuân Canh Dần.

Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền chung sức nuôi con

(ANTĐ) - Có chuyện tình cảm "để lại hậu quả" giữa hai nghệ sĩ nổi tiếng vốn rất hợp duyên diễn cùng nhau này chăng? Thực ra đó là nội dung một tiểu phẩm do vị "lão làng sân khấu" NSND Doãn Hoàng Giang viết kịch bản. Tiểu phẩm này là một trong hai tiểu phẩm và hai clip ca nhạc nằm trong DVD, VCD "Xuân Hinh 2010" sẽ phát hành trong dịp đón xuân Canh Dần.

Đây là sản phẩm giải trí đặc sắc với sự tham gia diễn xuất của những danh hài hàng đầu như NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ Hoài Linh, cùng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc khác như diễn viên Quang Thắng, Quang Tèo, Hiệp vịt, …

Đĩa Xuân Hinh 2010 gồm có 2 tiểu phẩm hài và 2 clip ca nhạc. Clip ca nhạc Câu chuyện đầu năm có ca khúc vui tươi của nhạc sĩ Hoài An, với giọng hát ấm áp của NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Thanh Hiền là lời chúc năm mới dành cho tất cả mọi người.  Tiếp đó là tiểu phẩm Rượt đuổi tình yêu là câu chuyện hài hước nhẹ nhàng về một mối tình tay ba lắt léo. Cô thôn nữ trẻ tuổi (Thu Thủy) bị người cha gả cho một ông già thành thị giàu có (Hoài Linh) để gán nợ. Người yêu cũ của cô (Quang Thắng) vì nhớ nhung đã lên thành phố tìm gặp. Vượt qua nhiều trắc trở trên đường, anh chàng hội ngộ với cô gái, nhưng thật không may, khi đang chuyện trò tình cảm, thì họ bị ông chồng già quay về bắt gặp. Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ đây. Hai người đàn ông ghen tuông rượt đuổi nhau từ thành thị về nông thôn, với những tình huống oái oăm không thể nhịn cười. Rượt đuổi tình yêu là tiếng cười vui tươi sảng khoái trong trẻo cho ngày đầu năm mới.

Còn tiểu phẩm "Xuân Hinh – Thanh Thanh Hiền chung sức nuôi con" của NSND Doãn Hoàng Giang, lấy một ý kịch của Vương Huyền Cơ. Tác phẩm này được coi là "mang đậm phong cách Xuân Hinh": tiếng cười sâu sắc, thấm đượm tình người trong những tình huống bi mà lại hài. NSƯT Xuân Hinh vào vai một ông già bị con cái hắt hủi. Ông làm bạn với bà hàng xóm – NSƯT Thanh Thanh Hiền, một người phụ nữ lẻ loi, chồng mất sớm luôn mong muốn có đứa con để vỗ về chăm sóc. Hoàn cảnh của họ càng trở nên trớ trêu, khi họ nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà. Hai ông bà già nghiễm nhiên trở thành cha mẹ nuôi nấng đứa trẻ và có tình cảm sâu đậm với đứa con hờ. Tình huống truyện được đẩy lên cao khi mẹ đứa bé quay lại xin con. Tiểu phẩm hết sức xúc động nhưng vẫn ngập tràn tiếng cười bởi diễn xuất rất duyên dáng, hóm hỉnh, gần gũi, đặc trưng của hai danh hài NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Thanh Hiền.

Hai tiểu phẩm và clip ca nhạc được dàn dựng công phu với bối cảnh của thành thị và nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, hết sức thân thuộc và gần gũi, nhưng cũng mang nét hiện đại, trẻ trung, tươi mới. Những câu chuyện nhẹ nhàng hay sâu sắc đều chứa đựng thông điệp: Dù cho cuộc sống có muôn vàn trắc trở, có bao sự éo le, nhưng hãy luôn giữ lấy tình người, giữ lấy tình cảm với người thân, với gia đình, với quê hương đất nước.

Ê-kíp thực hiện đĩa hài này gồm đạo diễn Mai Hồng Phong, quay phim Mai Hiền - Trung Kiên. Đĩa có thời lượng 70 phút, được phát hành rộng rãi trên cả nước với giá bán lẻ: 18.000/VCD và 45.000/DVD.

Phú Duy