ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước đề xuất quy định các ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm bằng các biện pháp "trái đạo đức xã hội". Quy định này khiến nhiều ngân hàng lo ngại.
ANTD.VN - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra.
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.
ANTD.VN - Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ thắt chặt việc quản lý chất lượng tài sản tại các ngân hàng, do đó nợ xấu ngân hàng có thể được nhìn thấy thực chất hơn.
ANTD.VN - Từ đầu năm đến giữa tháng 11/2021, hoạt động xử lý nợ xấu từ các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt mới đạt 65,45% chỉ tiêu kế hoạch năm; hoạt động xử lý nợ xấu từ các khoản nợ mua theo giá trị thị trường cũng chỉ đạt 48,03%.
ANTD.VN - Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc tiếp tục lùi lộ trình “siết” tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo Thông tư 22/2019 thêm 1 năm nữa. Đây là lần thứ hai cơ quan quản lý lùi lộ trình này.
ANTD.VN - Theo VAMC, từ năm 2020 đến nay, đặc biệt trong 5 tháng gần đây, VAMC đã gặp nhiều khó khăn trong việc mua bán, xử lý nợ xấu, do chịu ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp của đại dịch Covid-19.
ANTD.VN - Lũy kế từ khi Nghị quyết 42 đến 30/6/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 354,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết này, đạt trung bình khoảng 5,95 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 2,43 nghìn tỷ đồng/tháng so với trước đó.
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước nêu vướng mắc khi xử lý tài sản bảo đảm là vật chứng của các vụ án hình sự hoặc là tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính.
ANTD.VN - Trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị sửa đổi chính sách về áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm đã đăng ký giao dịch bảo đảm.
ANTD.VN - Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, báo cáo tài chính của các ngân hàng đã “sạch” hơn, nợ xấu không chỉ được bán cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mà còn được chính các nhà băng tự mua về xử lý và làm sạch bảng cân đối. Nhưng với các đợt dịch Covid-19 liên tục bùng phát thời gian gần đây, “bóng ma” nợ xấu đang đe dọa quay trở lại.
ANTD.VN - Hiện nay đang tồn tại vướng mắc trong việc thanh lý tài sản bảo đảm xung quanh việc ưu tiên nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng hay nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.
ANTD.VN - Trong số nhiều chục hồ sơ đề nghị được các ngân hàng gửi Tòa án xin được áp dụng thủ tục rút gọn, chưa có trường hợp nào được giải quyết theo thủ tục rút gọn, mới chỉ có một số vụ được Tòa thụ lý.
ANTD.VN - Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ, ngành xem xét, nghiên cứu và dự định sẽ luật hóa các quy định tại Nghị định 42, đưa vào Luật các Tổ chức tín dụng để tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong vấn đề xử lý nợ xấu.
ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm, VAMC mới chỉ xử lý được gần 10 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong khi đã mua thêm khoảng 16 nghìn tỷ. Như vậy, tổng nợ xấu của VAMC lại tăng lên.