Xử lý nghiêm việc thờ tự không đúng quy định trên hè phố

ANTĐ - 20h tối qua (6-8), tổ tuần tra Công an các phường Quốc Tử Giám và Văn Chương (Đống Đa - Hà Nội), làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, phát hiện 2 phụ nữ đốt vàng mã ở vị trí Miếu Hai Cô (cũ), đã mời về CAP Quốc Tử Giám để làm rõ. 

Xử lý nghiêm việc thờ tự không đúng quy định trên hè phố ảnh 1
Sau rất nhiều nỗ lực vận động nhân dân cùng thực hiện, vỉa hè khu vực miếu Hai Cô (cũ)
đã được trở lại phong quang

2 người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Ngân, SN 1985, ở phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa và Đỗ Thị Thau, SN 1953, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, hiện ở phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) khai lý do đốt vàng mã tại khu vực Miếu Hai Cô (cũ) ở ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học bởi được người thân đã khuất báo mộng trong ngủ phải ra đó lễ để cầu bình an và sức khỏe.

Thượng úy Đặng Nghĩa Định, Phó trưởng CAP Quốc Tử Giám đã giải thích cho 2 phụ nữ trên hiểu rõ việc họ làm đã vi phạm “Đốt vàng mã tại nơi công cộng”, quy định tại Điều 18, khoản 1, điểm c - Nghị định 75/CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa.

Trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan, ban ngành chức năng của quận Đống Đa đã tổ chức lễ di chuyển nơi thờ 2 cô tại Miếu Hai Cô (vị trí cũ ở góc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đoạn ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học về Đền Sòng Sơn ở 35 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám và thông báo để mọi người dân đến thắp hương lễ bái.

Tại vị trí Miếu Hai Cô (cũ), chính quyền phường Quốc Tử Giám đã có thông báo chi tiết vấn đề này và đề nghị mọi người có trách nhiệm bảo vệ cảnh quan Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Yêu cầu không tụ tập cúng lễ, đặt bát hương và đốt vàng mã tại khu vực này, tránh gây mất mỹ quan đô thị, làm mất vệ sinh nơi công cộng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Trong nhiều tháng gần đây kể từ khi thực hiện quyết định của UBND thành phố về việc di chuyển Miếu Hai Cô, đã không xảy ra vi phạm tại vị trí Miếu Hai Cô (cũ). Với hành vi vi phạm của mình, 2 phụ nữ là Nguyễn Thị Ngân và Đỗ Thị Thau đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi đốt đồ mã tại nơi công cộng.

Theo Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng CAQ Đống Đa, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi thờ tự không đúng nơi quy định, làm mất vệ sinh nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, đảm bảo cảnh quan cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.