Trình diễn thời trang áo dài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Trình diễn thời trang áo dài tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng 3D mapping kết hợp trình diễn áo dài -"Nơi tôi sinh ra" sẽ diễn ra vào tối 5/1 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, với sự tham gia của 18 nhà thiết kế nổi tiếng trong cả nước.
Thăm dò khảo cổ học tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Thăm dò khảo cổ học tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng Hà Nội thăm dò khảo cổ tại vị trí phía sau nhà Hữu vu nằm bên phải sân Đại Bái thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Nét đẹp xin chữ đầu năm của người Việt

Nét đẹp xin chữ đầu năm của người Việt

ANTD.VN - Khai bút đầu xuân đã có từ rất lâu đời trong văn hóa của người Việt. Theo quan niệm của người xưa, tục khai bút đầu xuân mang ý nghĩa linh thiêng và thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đầu xuân mới, người dân Hà Nội lại nô nức đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ với mong muốn, năm mới sẽ mang đến những điều tốt đẹp nhất.
Nắng đẹp, phố ông đồ ở hồ Văn vẫn chưa đông

Nắng đẹp, phố ông đồ ở hồ Văn vẫn chưa đông

ANTD.VN - 26 Tết Đinh Dậu, trời Hà Nội nắng đẹp, tuy nhiên phố ông đồ trong hồ Văn (quần thể Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội) vẫn vắng. Một số gian lều vẫn còn trống, chưa có ông đồ ngồi, trong khi lượng người đến xin chữ chỉ lác đác.
Liên hoan Ca trù Hà Nội

Liên hoan Ca trù Hà Nội

ANTD.VN - Liên hoan Ca trù Hà Nội sẽ được Sở VH-TT Hà Nội tổ chức từ ngày 11 đến 13-11 tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 
Lễ hội mặt nạ chào Trung thu

Lễ hội mặt nạ chào Trung thu

ANTD.VN - 1.000 em nhỏ tại Thủ đô Hà Nội sẽ cùng tham gia “Lễ hội mặt nạ” với chủ đề “Thằng Bờm có cái quạt mo” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 4-9 tới đây.
Phố ông Đồ vắng ngơ vắng ngắt ngày cuối năm

Phố ông Đồ vắng ngơ vắng ngắt ngày cuối năm

ANTĐ - Đây là năm thứ hai Hội chữ Xuân được tổ chức tại hồ Văn, thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Hội chữ Xuân Bính Thân có chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”  với mong muốn tri ân cội nguồn và phát huy những giá trị truyền thống trong lớp trẻ.

Các ông đồ trổ tài khai bút tại hội chữ

Các ông đồ trổ tài khai bút tại hội chữ

ANTĐ - Sáng ngày 2-2 (tức 24 tháng Chạp), Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 đã chính thức khai mạc tại hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ngay từ buổi sáng đã có khá đông người dân đến xin chữ, thưởng lãm những tác phẩm đặc sắc do các ông đồ thực hiện. 

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV

Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV

ANTĐ - Thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIV sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 22-2 tức Rằm tháng Giêng năm Bính Thân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. 

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 tại Văn Miếu

Khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 tại Văn Miếu

ANTĐ - Ngày 5-3, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13. Sự kiện đã thu hút hàng trăm nhà thơ, nhà văn trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người yêu thơ trên khắp cả nước tham gia.