Xét nghiệm dự báo nguy cơ tiền sản giật

ANTĐ - Các nhà khoa học cho biết một xét nghiệm được thực hiện trong thời gian mang thai có thể dự báo những thai phụ sẽ bị tiền sản giật.

Được trình bày tại Hội Thận học Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu cho biết xét nghiệm này phát hiện các tế bào thận đặc biệt trong nước tiểu của bệnh nhân.

Nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Mayo đã xem xét 300 phụ nữ. Họ đã đánh giá một xét nghiệm phát hiện tế bào thận được gọi là podocytes trong nước tiểu. Trong số 15 phụ nữ bị tiền sản giật, tất cả đều có kết quả dương tính với loại tế bào podocytes. Trong khi đó 15 thai phụ bị tăng huyết áp và 44 thai phụ khỏe mạnh lại không có loại tế nào này.

Mặc dù được tiến hành trên một số ít bệnh nhân song các nhà nghiên cứu cho rằng xét nghiệm này có thể dự báo nguy cơ tiền sản giật với độ chính xác cao và cảnh báo sớm các bác sĩ về tình trạng này.